Shipper đội nắng giao hàng giữa cái nóng 38 độ C ở Sài Gòn

24/04/2019 - 13:53

PNO - Những ngày nắng nóng như lửa đốt ở TP.HCM, nhu cầu giao hàng tận nơi tăng cao đột biến do ai cũng muốn tránh nắng nên dịch vụ shipper cũng trở nên đắt hàng.

Những ngày nắng nóng như lửa đốt ở TP.HCM, nhu cầu giao hàng tận nơi tăng cao đột biến do ai cũng muốn tránh nắng nên dịch vụ shipper cũng trở nên đắt hàng.

Shipper doi nang giao hang giua cai nong 38 do C o Sai Gon
TP.HCM đang bước vào thời điểm giữa hè với chuỗi ngày có nền nhiệt cao trung bình từ 36 đến 38 độ C, không khí oi bức, khó chịu. Nhiều người ngại mua hàng hay di chuyển ra đường vào những khung giờ cao điểm nên dịch vụ giao hàng tận nơi là lựa chọn hàng đầu.
Shipper doi nang giao hang giua cai nong 38 do C o Sai Gon
Giữa cái nắng buổi trưa, một nhóm shipper ngồi nghỉ ngơi, uống nước trên đường Phan Xích Long, quận Phú Nhuận đang mở điện thoại đợi hệ thống báo đơn hàng để giao cho khách.
Shipper doi nang giao hang giua cai nong 38 do C o Sai Gon
Điện thoại của các shipper luôn được mở mạng internet và dịch vụ định vị liên tục để hệ thống có thể báo đơn hàng một cách nhanh nhất. Trong ảnh, shipper nhận đơn hàng giao mì gà quay cho khách từ đường Hoa Lan, quận Phú Nhuận sang đường Trần Quang Diệu, quận 3.
Shipper doi nang giao hang giua cai nong 38 do C o Sai Gon
Anh Phước Hoàng, quận 7, TP.HCM chia sẻ: :"Tôi chạy giao hàng được hơn nửa năm nay, làm công việc này vào những ngày nắng nóng rất vất vả, thu nhập thì tăng không bao nhiêu do shipper giao hàng cũng nhiều lắm, chỉ là được tăng thêm điểm thưởng thôi".
Shipper doi nang giao hang giua cai nong 38 do C o Sai Gon
Chị Lê Thị Ngọc Thủy, huyện Hóc Môn, TP.HCM cho biết: Lúc trước làm công nhân nhưng do chồng bị bệnh nên chị phải ở nhà chăm sóc và phải đưa đón con đi học. Những lúc rảnh rỗi chị chạy thêm xe ôm công nghệ để kiếm thêm thu nhập.
Shipper doi nang giao hang giua cai nong 38 do C o Sai Gon
Chị Ngọc Thủy cùng đồng nghiệp tranh thủ ngồi uống nước, nghỉ ngơi giữa giờ trưa để chuẩn bị tiếp tục chở khách.
Shipper doi nang giao hang giua cai nong 38 do C o Sai Gon
Anh Duy Quốc, quận Bình Thạnh cho biết: để tiết kiệm thời gian,các shipper sẽ xem trước một loạt đơn hàng trong ngày và lồng ghép các đơn cùng tuyến đường, cũng nhờ đó mà tiết kiệm được chi phí và đỡ phải di chuyển nhiều hơn.
Shipper doi nang giao hang giua cai nong 38 do C o Sai Gon
Phần lớn các shipper hiện nay đều là nam, bởi công việc đi lại nhiều, yêu cầu về sức khoẻ cũng như sự nhanh nhạy. Đặc biệt vào những ngày nắng nóng, khó phụ nữ nào đủ sức khoẻ để chạy hàng chục km đường nhựa để đi giao hàng cho khách.
Shipper doi nang giao hang giua cai nong 38 do C o Sai Gon
Shipper kiểm tra kỹ hàng trước khi đem giao cho khách
Shipper doi nang giao hang giua cai nong 38 do C o Sai Gon
Các dịch vụ giao hàng ở TP.HCM trong những năm gần đây mọc lên như nấm, do tính tiện lợi, tin cậy và nhanh chóng nên nhiều người chọn dịch vụ giao hàng tận nơi để tiết kiệm thời gian và công sức.
Shipper doi nang giao hang giua cai nong 38 do C o Sai Gon
Vào buổi trưa, nhu cầu giao đồ ăn thức ăn rất nhiều nên rơi vào tình trạng quá tải, trong ảnh là một shipper vội vã giao trà sữa cho khách vì sợ trễ giờ.
Shipper doi nang giao hang giua cai nong 38 do C o Sai Gon
Để tránh cái nắng như lửa đốt vào buổi trưa, các shipper phải mặc áo dài tay, mang bao tay, bịt khẩu trang kín mít khi di chuyển quãng đường hàng chục km.
Shipper doi nang giao hang giua cai nong 38 do C o Sai Gon
3 chiếc điện thoại được kết nối wifi và dịch vụ định vị để sẵn sàng nhận đơn hàng giao cho khách.
Shipper doi nang giao hang giua cai nong 38 do C o Sai Gon
Anh Hải ở huyện Hóc Môn cho biết: Trời nắng nóng, khách gọi giao hàng phần lớn là đồ ăn, nước giải khát. Giờ giao hàng chủ yếu vào buổi trưa hoặc đầu giờ chiều - thời điểm nắng nóng gay gắt nhất trong ngày.
Shipper doi nang giao hang giua cai nong 38 do C o Sai Gon
Không chỉ đàn ông mà nhiều phụ nữ do điều kiện kinh tế nên cũng làm nhân viên giao hàng để kiếm thêm thu nhập, trang trải cuộc sống.

Minh Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI