Sau tết, người Sài Gòn chống chọi với cái nóng 35 độ C

16/02/2019 - 14:11

PNO - Thời tiết nắng nóng bao trùm khu vực TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ với nền nhiệt độ lên đến 35, 36 độ C, gây cảm giác oi bức, khó chịu cho người dân.

Sau tet, nguoi Sai Gon chong choi voi cai nong 35 do C
Theo ghi nhận, nhiệt độ buổi trưa của TP.HCM lên đến 35, 36 độ C. Người lưu thông trên đường phải chống chọi với cái nắng gay gắt bằng nhiều lớp quần áo, khẩu trang dày cộm.
Sau tet, nguoi Sai Gon chong choi voi cai nong 35 do C
Giữa trưa, một phụ huynh bịt kín mặt mũi đón học sinh ở trường THCS Trường Chinh trên đường Trường Chinh, quận Tân Bình, TP.HCM.
Sau tet, nguoi Sai Gon chong choi voi cai nong 35 do C
Buổi chiều trời nắng dịu hơn, chuyển nhiều mây nhưng không có mưa. Tầm nhìn xa trung bình khoảng 16 km, gió có lúc tăng từ 11 km/giờ lên 22km/giờ.
Sau tet, nguoi Sai Gon chong choi voi cai nong 35 do C
Thời tiết nắng nóng kết hợp với nền nhiệt độ cao, nhiều người tìm chọn các khu vực có cây xanh, dưới chân cầu vượt để trốn nắng.
Sau tet, nguoi Sai Gon chong choi voi cai nong 35 do C
Một nhân viên bảo vệ ngồi quạt để bớt nóng.
Sau tet, nguoi Sai Gon chong choi voi cai nong 35 do C
Các quán nước vỉa hè đắt khách do trời nắng nóng.
Sau tet, nguoi Sai Gon chong choi voi cai nong 35 do C
Nền bêtông hấp thu nhiệt phát ngược trở lại môi trường khiến không khí càng oi bức hơn. Hầu hết người dân đều sử dụng áo chống nắng, khẩu trang, kính mát... che kín mặt khi chạy xe trên đường.
Sau tet, nguoi Sai Gon chong choi voi cai nong 35 do C
Thời tiết nắng nóng oi bức làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân TP.HCM.
Sau tet, nguoi Sai Gon chong choi voi cai nong 35 do C
Nhiệt độ cao nhất trong ngày rơi vào khoảng sau 11-15g.
Sau tet, nguoi Sai Gon chong choi voi cai nong 35 do C
Thời tiết nắng nóng, bức xạ tia UV đạt mức cao 10/12 có thể gây ảnh hưởng các bệnh về da, mắt khi tiếp xúc trực tiếp thường xuyên với ánh nắng.
Sau tet, nguoi Sai Gon chong choi voi cai nong 35 do C
Theo dự báo của Đài dự báo khí tượng thủy văn Nam Bộ, miền Nam đang bước vào mùa khô, vì vậy tình hình nắng nóng sẽ tiếp tục duy trì, ít nhất đến ngày 20/2. Sau đó khi xuất hiện áp thấp nóng phía tây, nhiệt độ ở Nam Bộ có thể còn tăng thêm.
Sau tet, nguoi Sai Gon chong choi voi cai nong 35 do C
Một em nhỏ tỏ ra mệt mỏi khi di chuyển dưới trời nắng nóng trên đường Trần Quốc Thảo, quận 3, TP.HCM.
Sau tet, nguoi Sai Gon chong choi voi cai nong 35 do C
Hai du khách người nước ngoài tản bộ trên vỉa hè đường Điện Biên Phủ, quận 3 dưới trời nắng nóng.
Sau tet, nguoi Sai Gon chong choi voi cai nong 35 do C
Nắng nóng còn khiến việc mưu sinh của người dân lao động gặp khó khăn.

Minh Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI