Sạt lở nghiêm trọng sau mưa lớn, 34 căn nhà đứng trước miệng 'hà bá'

21/05/2018 - 15:16

PNO - Sau trận mưa to, sáng 21/5, trên địa bàn quận Ô Môn, TP Cần Thơ xảy ra vụ sạt lở kinh hoàng, khiến 5 căn nhà rơi xuống sông và 29 căn phải di dời.

Sat lo nghiem trong sau mua lon, 34 can nha dung truoc mieng 'ha ba'
Sạt lở làm 5 căn nhà rơi xuống sông hoàn toàn

Vụ sạt lở xảy ra vào lúc 5h20 trên sông Ô Môn (thuộc khu vực Thới Lợi, phường Thới An, quận Ô Môn). Vị trí sạt lở nằm gần ngã 3 tiếp giáp giữa sông Hậu và sông Ô Môn.

Người dân tại hiện trường cho biết, sau trận mưa to vào chiều ngày 20/5, tại đât bắt đầu xuất hiện vết nứt, sụp đất, đến sáng hôm sau thì mọi thứ đổ sập xuống sông.

Sat lo nghiem trong sau mua lon, 34 can nha dung truoc mieng 'ha ba'
Đoạn sạt lở kéo dài 55m, ăn sâu hơn 10m

Vụ sạt lở kinh hoàng làm 5 căn nhà bị sụp xuống sông hoàn toàn, 14 căn nhà bị sụp một phần, 15 căn nhà khác bị ảnh hưởng phải di dời. Điện, nước, đường giao thông tại đây bị cắt đứt. Vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng thiệt hại về tài sản chưa thống kê được.

Sat lo nghiem trong sau mua lon, 34 can nha dung truoc mieng 'ha ba'
Nhiều căn nhà tan hoang sau sạt lở
Sat lo nghiem trong sau mua lon, 34 can nha dung truoc mieng 'ha ba'
Các cửa tiệm bị ảnh hưởng phải di dời 

Bà Bùi Thị Nga, người dân có nhà bị sạt lở cho biết, bà đang chuẩn bị dọn hàng bán thức ăn sáng như mọi ngày thì bất ngờ nghe tiếng động lạ. Biết có chuyện chẳng lành, bà kêu gọi hàng xóm đển giúp di dời đồ đạc. Nhưng chưa kịp làm gì, chỉ trong vài phút mọi thứ đổ sập xuống sông.

Một người dân khác kể: “Tại đây từng bị sạt lở nhưng không nghiêm trọng như lần này. Khi có dấu hiệu, địa phương đã vận động bà con di dời tài sản. Một số nhà đã có đem đồ đi gửi nhà người quen, một số thì thấy vẫn còn buôn bán được nên bám víu. Không ngờ chỉ trong vài phút mà nhiều người bị mất nhà, mất của”.

Sat lo nghiem trong sau mua lon, 34 can nha dung truoc mieng 'ha ba'
Người dân tranh thủ tháo gỡ di dời nhà đến nơi an toàn

Trao đổi với phóng viên, ông Đào Anh Dũng – Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ thông tin: “Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chúng tôi đã nhanh chóng chỉ đạo lực lượng công an, dân quân tự vệ, quân đội… kịp thời có mặt tại hiện trường để hỗ trợ dân di dời tài sản ra khỏi nơi nguy hiểm. Đồng thời, chỉ đạo địa phương phối hợp với các chùa, trường học trên địa bàn để bố trí chỗ ở tạm thời cho người dân”.

Ông Dũng cũng cho hay, sẽ sớm có phương án hỗ trợ cho những hộ có nhà bị ảnh hưởng số tiền từ 10-15 triệu đồng/ hộ.

Nguyên Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI