Sát hại bạn thân, vứt xác phi tang để cướp tài sản lấy tiền ăn chơi

30/11/2017 - 16:19

PNO - Thuyết phục cậu bạn cầm cố xe máy để lấy tiền ăn chơi nhưng không được, Dương tìm cách “thủ tiêu” luôn cả bạn thân dưới sông rồi lấy xe máy, điện thoại bán lấy tiền.

Ngày 30/11, TAND tỉnh Hà Tĩnh xét xử sơ thẩm Nguyễn Quốc Dương (22 tuổi, trú xã Hương Minh, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) về tội Giết người và cướp tài sản.

Theo cáo trạng, chiều 26/6, Dương rủ bạn thân cùng xã là Đoàn Văn Tuấn (22 tuổi) lấy xe máy đi xuống thành phố Hà Tĩnh chơi. Rạng sáng 27/6, khi rẽ vào bờ đê phường Thạch Linh (thành phố Hà Tĩnh) ngồi nghỉ, Dương nói Tuấn đem xe máy đi cầm cố để có tiền tiếp tục cuộc chơi nhưng bị từ chối.

Sát hại bạn than, vut xac phi tang dẻ cuóp tài sản láy tièn an choi
Nguyễn Quốc Dương tại phiên tòa.

Bực tức nhưng vẫn cố thuyết phục đến lần thứ 4, Dương bất ngờ dùng viên gạch đập vào đầu Tuấn khiến nạn nhân bất tỉnh rồi đẩy bạn xuống cống. Chưa yên tâm, nam thanh niên 22 tuổi này kéo thi thể thêm vài mét ra giữa sông rồi phủ bèo lên.

Xong việc, Dương lấy chiếc xe máy của bạn thân đi bán với giá 5 triệu đồng rồi đi vào thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) ăn chơi trong 4 ngày.

Tại phiên tòa, xét thấy hành vi của Dương là mất nhân tính, chỉ vì lòng tham nhất thời mà ra tay tàn ác, cố tình tước đoạt tính mạng người khác đến cùng, HĐXX tuyên phạt Dương tù chung thân về tội "Giết người", 5 năm tù về tội "Cướp tài sản", tổng mức hình phạt là tù chung thân, đồng thời phải bồi thường cho gia đình bị hại hơn 200 triệu đồng.

Thành Trung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI