Sáp nhập Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Công an Đà Nẵng có 8 phó giám đốc

21/08/2018 - 14:42

PNO - Sáng 21/8, đại tá Lê Văn Tam, Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an công bố các quyết định về tổ chức bộ máy của Công an TP. Đà Nẵng.

Theo đó, Bộ Công an quyết định sáp nhập Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn (PCCC&CHCN) TP. Đà Nẵng về Công an TP. Đà Nẵng, trở thành Phòng cảnh sát PCCC&CHCN.

Cảnh sát PCCC&CHCN Đà Nẵng có 500 người, trong đó gần 300 người sẽ giữ lại thuộc lực lượng PCCC. Số còn lại được phân công đến các đơn vị khác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ.

Sáng cùng ngày, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng công bố quyết định điều động đại tá Trần Đình Chung, Giám đốc Cảnh sát PCCC TP. Đà Nẵng đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó giám đốc Công an TP. Đà Nẵng; đại tá Lê Ngọc Hai, Phó giám đốc Cảnh sát PCCC TP. Đà Nẵng đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó giám đốc Công an TP. Đà Nẵng.

Sap nhap Canh sat phong chay chua chay, Cong an Da Nang co 8 pho giam doc
Đại tá Lê Văn Tam (bìa trái), Giám đốc công an TP. Đà Nẵng trao hoa chúc mừng 2 tân phó giám đốc

Hiện tại, Công an TP. Đà Nẵng có 8 phó giám đốc. Ngoài 2 phó giám đốc vừa bổ nhiệm, còn có các phó giám đốc khác gồm: đại tá Lê Thanh Hải, đại tá Nguyễn Văn Chính, đại tá Trần Phòng, đại tá Trần Mưu, đại tá Lê Quốc Dân và đại tá Trần Đình Liên.

Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Trưởng phòng Tham mưu Công an TP. Đà Nẵng cho biết đây là quyết định và phân công từ Bộ Công an nên số lượng phó giám đốc như vậy không thể nhận định nhiều hay ít.

Hoàng Thanh Nhân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI