Sập nhà ở Cửa Bắc: Nạn nhân cuối cùng vẫn liên lạc qua điện thoại trước khi tử vong

04/08/2016 - 12:58

PNO - 8 tiếng sau vụ sập nhà số 43 Cửa Bắc (Ba Đình, Hà Nội), đến 11h30, công tác cứu hộ kết thúc, trời bất ngờ đổ mưa, nạn nhân cuối cùng là chị Nguyễn Thị Hằng đã được đưa ra nhưng đã tử vong.

Sap nha o Cua Bac: Nan nhan cuoi cung van lien lac qua dien thoai truoc khi tu vong
Nạn nhân cuối cùng đã được đưa ra khỏi đống đổ nát trong cơn mưa

Có mặt tại hiện trường từ lúc 4h sáng, trao đổi với PV Phụ Nữ TP.HCM khi vẫn đang trong quá trình tìm kiếm, Trung úy Vũ Văn Chiến - Lữ đoàn 144, Bộ Tổng Tham mưu Bộ Quốc Phòng cho biết: 

"Nữ nạn nhân cuối cùng vẫn liên lạc được qua điện thoại nhưng chỉ ú ớ không nói được thành lời, nghi là nằm ở trong 1 khe nào đó không ra được. Chính vì vậy, lực lượng cứu hộ không dám đưa máy móc vào, phải đào bới bằng tay tránh tình trạng bị sập, gây nguy hiểm cho tính mạng nạn nhân".

Sap nha o Cua Bac: Nan nhan cuoi cung van lien lac qua dien thoai truoc khi tu vong
Trước đó, nạn nhân vẫn trao đổi qua điện thoại được với lực lượng cứu hộ.

Theo báo cáo nhanh của cơ quan công an, tính tới 11h30 ngày 4/8, đã có hai nạn nhân tử vong trong vụ nhà sập tại 43 Cửa Bắc. Trong đó, nạn nhân Nguyễn Văn Thanh đã tử vong vào hồi 7h25 khi đang trên đường cấp cứu.

Sap nha o Cua Bac: Nan nhan cuoi cung van lien lac qua dien thoai truoc khi tu vong
Chiếc xe cứu thương chở chị Nguyễn Thị Hằng đi trong mưa.

Thông tin về sự việc, trao đổi với PV, Đại tá Tô Mạnh Thắng – Trưởng phòng Hướng dẫn chỉ đạo về chữa cháy cho hay: Thời điểm đó, trong căn nhà bị sập có 11 người. Khi vụ việc xảy ra, 7 người đã kịp chạy thoát ra ngoài nhưng trong đó 2 người đã phải đi cấp cứu còn 4 người còn lại bị kẹt trong đống đổ nát.

Sap nha o Cua Bac: Nan nhan cuoi cung van lien lac qua dien thoai truoc khi tu vong
Hiện trường vụ sập đổ.

Một người dân sống cạnh ngôi nhà số 43 kể lại: "Khi công nhân máy xúc đang thi công ngôi nhà số 41 trong đêm thì thấy căn nhà có hiện tượng bị nghiêng, anh này nhảy luôn ra khỏi máy xúc nhưng không kịp. Ngôi nhà đổ xuống khiến bê tông đè vào chân mắc kẹt. Lực lượng chức năng đến thì lôi được công nhân này ra đầu tiên".

Ngôi nhà sập đổ khiến bức tường nhà số 45 cũng bị nứt. Để đảm bảo an toàn, cơ quan chức năng đã vận động người dân ở xung quanh di dời ra xa khu vực."Ngôi nhà số 43 được xây từ những năm 1976, móng rất mỏng, căn nhà 3 tầng dần dần được nâng lên là 4 tầng", người dân cho biết thêm.

Sap nha o Cua Bac: Nan nhan cuoi cung van lien lac qua dien thoai truoc khi tu vong
Chiếc máy xúc đang thi công tòa nhà số 41 bên cạnh thì nhà số 43 đổ sập.
Sap nha o Cua Bac: Nan nhan cuoi cung van lien lac qua dien thoai truoc khi tu vong

Đến 10h sáng, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Đình Hưng - Giám đốc Bệnh viện Xanh Pôn cho hay, bệnh viện đã tiếp nhận 4 nạn nhân vụ sập nhà, trong đó 2 người đã ổn định xuất viện còn 2 nạn nhân còn lại đang được theo dõi.

Nạn nhân nhập viện trong tình trạng hốt hoảng, khó thở, một bệnh nhân bị xây xát phần ngực, dập mông, có vết thương ở thái dương nhưng rất may không tổn thương sọ não.

Sap nha o Cua Bac: Nan nhan cuoi cung van lien lac qua dien thoai truoc khi tu vong
Lực lượng chức năng phải dùng tay để bới đống đổ nát cứu các nạn nhân.
Sap nha o Cua Bac: Nan nhan cuoi cung van lien lac qua dien thoai truoc khi tu vong
Đến 11h30 công tác tìm kiếm kết thúc

Trước đó, sự việc xảy ra vào khoảng 3h15' sáng ngày 4/8, ngôi nhà số 43 Cửa Bắc (phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội) bất ngờ đổ sập. Ngay sau khi nhận được thông tin, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tìm kiếm, cứu hộ 4 người bị mắc kẹt lại trong đống đổ nát.

Được biết, ngôi nhà bị sập là cơ sở Nem Xuân Dần do ông Trần Anh Tuấn (SN 1964, trú tại Hàm Long, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) làm chủ. Danh sách đăng ký tạm trú cửa hàng có 8 nhân viên gồm 6 nam, 2 nữ: Nguyễn Hồng Chiến (SN 1999); Nguyễn Văn Thăng (SN 1998); Nguyền Vĩnh Đua (SN 1983); Trần Văn Dần (SN 1986); 4 người bị kẹt lúc nhà sập là Nguyễn Văn Thành; Nguyễn Văn Quang; Nguyễn Thị Hằng (1998) và Nguyễn Thị Thoa.  

Trang Thu - Nguyễn Thương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI