Sài Gòn nắng lên nhưng lạnh vào sáng sớm, người dân thích thú diện áo ấm ra đường

12/11/2019 - 09:29

PNO - Sài Gòn bỗng dưng trở lạnh đột ngột, người dân đi làm vào sáng sớm thích thú diện áo ấm và khăn quàng cổ như ở Đà Lạt.

Sai Gon nang len nhung lanh vao sang som, nguoi dan thich thu dien ao am ra duong
Sáng sớm ngày 12/11, nhiều nơi trên địa bàn TP.HCM có sương mù cùng với thời tiết giảm sâu tạo cảm giác se lạnh.
Sai Gon nang len nhung lanh vao sang som, nguoi dan thich thu dien ao am ra duong
Lớp sương mù khá dày vào sáng sớm trên kênh Nhiêu Lộc- Thị Nghè  
Sai Gon nang len nhung lanh vao sang som, nguoi dan thich thu dien ao am ra duong
Tiết trời Sài Gòn tiếp tục se lạnh nên người dân mặc áo ấm, bao tay và choàng khăn khi ra đường đi làm và đi học
Sai Gon nang len nhung lanh vao sang som, nguoi dan thich thu dien ao am ra duong
Thậm chí ra công viên tập thể dục cũng trang bị đầy đủ khăn quàng cổ.
Sai Gon nang len nhung lanh vao sang som, nguoi dan thich thu dien ao am ra duong
Theo người dân, buổi sáng sớm Sài Gòn có sương mù kết hợp với gió nhẹ khiến không khí càng lạnh như ở Đà Lạt khiến ai cũng co ro hoặc xoa tay vào nhau.
Sai Gon nang len nhung lanh vao sang som, nguoi dan thich thu dien ao am ra duong
Không khí lạnh ùa về trong những tháng cuối năm làm cho người dân cũng cảm thấy thích thú hơn
Sai Gon nang len nhung lanh vao sang som, nguoi dan thich thu dien ao am ra duong
Học sinh đi học vào sáng sớm trong thời tiết se lạnh được phụ huynh trang bị áo ấm, khăn choàng, bao tay để giữ ấm cơ thể
Sai Gon nang len nhung lanh vao sang som, nguoi dan thich thu dien ao am ra duong
Mỗi khi di chuyển trên đường người dân co ro vì lạnh. Trong ảnh, em nhỏ ôm chặt mẹ để đủ ấm
Sai Gon nang len nhung lanh vao sang som, nguoi dan thich thu dien ao am ra duong
"Mấy ngày nay tự nhiên trời lạnh quá, sáng sớm đi làm mà co ro. Không khí lạnh này làm tôi nhớ đến những ngày giáp Tết quá"- anh Việt Linh (ngụ Gò Vấp) chia sẻ.
Sai Gon nang len nhung lanh vao sang som, nguoi dan thich thu dien ao am ra duong
Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, mây đối lưu đang phát triển mạnh gây mưa rào diện rộng cho hầu hết các tỉnh miền Đông và một số tỉnh miền Tây như: Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp... Nhiệt độ tiếp tục duy trì ở mức từ 22-25 độ C vào sáng sớm nên người dân sẽ cảm thấy se lạnh.

Phương Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI