Xe tải đâm vào thành hầm Hải Vân, cạy cửa đưa thi thể ra ngoài

20/08/2015 - 16:02

PNO - Tai nạn nghiêm trọng xảy ra khoảng 10h ngày 20/8, tại hầm Hải Vân (địa phận huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế) khiến 1 phụ xe chết tại chỗ.

Qua hệ thống camera giám sát trực ban của Trung tâm điều khiển đường bộ Hải Vân (Hamadeco) phát hiện xe tải đông lạnh 5 cầu, mang biển số 94L-7788 lưu thông theo hướng Nam-Bắc chạy với tốc độ 73 km/h.

Không chỉ vượt vận tốc cho phép trong hầm là từ 40 đến 70 km/h, chiếc xe tông vào thành hầm Hải Vân khiến xăng bị rò rỉ, bình ắc quy phát nổ rồi bén lửa. Ngay lập tức, 42 cán bộ, nhân viên chia thành 3 nhóm đi vào hiện trường để xử lý tai nạn. 

Xe tai dam vao thanh ham Hai Van, cay cua dua thi the ra ngoai

Đầu xe đông lạnh bị biến dạng hoàn toàn sau cú tông vào thành hầm Hải Vân. Ảnh: NT.

Không lâu sau đó, công an TP Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng điều động 2 xe chữa cháy và hơn 20 cán bộ chiến sĩ tham gia cứu hộ. Lúc này, trong hầm có nhiều phương tiện lưu thông nên các lực lượng chức năng phải cử người mặc áo phản quang để điều tiết, phân luồng.

Tại hiện trường, chiếc xe tải bị hỏng nặng, phần đầu gần như bẹp dí sau cú tông mạnh vào thành hầm. Khối lượng 14 tấn hải sản đông lạnh phía sau văng tung tóe khắp hầm. Tài xế Hoàng Kim Khải (thuộc Công ty TNHH Chế biến Thủy sản và Xuất nhập khẩu Trang Khanh) và phụ xe bị mắc kẹt trong cabin. Lực lượng cứu hộ phải dùng xà beng cạy cửa để đưa thi thể ra ngoài.

Đến 13h00 cùng ngày, cả 2 người mới được đưa khỏi chiếc xe tai nạn.

Người phụ xe đã tử vong tại chỗ, trong khi lái xe Khải may mắn được bác sĩ Bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng tạm thời cứu chữa qua cơn nguy kịch, cho dù bị đa chấn thương, vỡ tim, gãy xương đùi, vỡ nhĩ phải…vào bệnh viện cấp cứu mạch và huyết áp đều bằng 0.

Nguyễn Tuấn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI