Tiếp cận được tàu chìm khiến 7 ngư dân mất tích ở Bình Thuận

27/08/2015 - 10:48

PNO - Các thợ lặn đã tiếp cận được chiếc tàu bị chìm ở vị trí cách Phan Thiết chừng 40 hải lý về hướng Đông Bắc, sau hơn 2 ngày tìm kiếm.

Tiep can duoc tau chim khien 7 ngu dan mat tich o Binh Thuan

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC) cho biết sáng 26/8, các lực lượng tiếp tục huy động 5 tàu tìm kiếm 7 ngư dân tàu cá mất tích trên Biển Đông.

Cụ thể, lực lượng tìm kiếm gồm tàu SAR 413 của Vietnam MRCC là tàu chỉ huy hiện trường, tàu CSB 2009 của Cảnh sát biển, tàu CN 09 của Biên phòng tỉnh Bình Thuận và hai tàu cá BV 6979 TS, BV 6895 TS của ngư dân Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo đó, khoảng 22g ngày 24-8 tàu cá BV 95568 TS do ông Võ Văn Hưng (ngụ xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu) làm thuyền trưởng gặp thời tiết xấu đã chìm tại vùng biển cách Mũi Né (Phan Thiết, Bình Thuận) 16 hải lý về phía đông nam.

Thời điểm gặp nạn, trên tàu có 8 ngư dân. Một người đã được cứu, những người còn lại đang mất tích. Gia đình ông Hưng đã huy động thêm tàu cá ra hiện trường tìm kiếm cứu nạn.

Trong sáng 27/8, các thợ lặn đã tiếp cận được chiếc tàu bị chìm ở vị trí cách Phan Thiết chừng 40 hải lý về hướng Đông Bắc. Lặn tìm xung quanh cũng như trong cabin tàu cá bị chìm BV 95568TS, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy tung tích của 7 thuyền viên mất tích. 

Người may mắn sống sót là anh Võ Hoài Vui. Theo lời kể của anh Võ Hoài Vui với gia đình chủ tàu thì khi tàu cá BV 95568TS bị lật úp vào tối 24/8, có 6 người đang ngủ trong cabin và 2 người ngủ ở trên cabin đã nhảy xuống được và bám theo chân vịt.

Khi tàu chìm hẳn, hai thuyền viên này buông ra bị dòng hải lưu cuốn trôi. Đến sáng, anh Võ Hoài Vui được một tàu cá Quảng Ngãi phát hiện và cứu sống.

Hoài Ước

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI