Giết hàng xóm chỉ vì cành cây trước cửa nhà

22/12/2015 - 11:36

PNO - Nghĩ Tiến chặt cành cây làm ảnh hưởng đến công việc buôn bán rau quả của mình, anh Thiều ra sức can ngăn. Anh bị Tiến sát hại trong lúc cự cãi.

Ngày 22/12, thông tin từ Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương được biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ trọng án. Hiện cơ quan này đã bắt giữ đối tượng Trần Văn Tiến, 34 tuổi, ngụ khu phố 4, phường An Phú, để điều tra về hành vi "Giết người".

Giet hang xom chi vi canh cay truoc cua nha
Cơ quan chức năng lập tức có mặt tại hiện trường vụ án mạng

Nạn nhân bị Tiến sát hại là anh Mai Văn Thiều, 31 tuổi, quê quán Thanh Hóa, tạm trú khu phố 4, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Theo thông tin bàn đầu được biết, sự việc xảy ra khoảng 9 giờ ngày 21/12, tại lô 12, đường D11, khu dân cư Việt – Sing (khu phố 4, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Lúc này Trần Văn Tiến cầm dao chặt cành cây sà trước tiệm thuốc tây của gia đình cho thoáng mát. Tuy nhiên, thấy Tiến chặt cành cây, vợ chồng anh Thiều cho rằng, Tiến chặt cây khiến rau quả của vợ chồng anh bị héo không thể bán được nên hai bên sinh ra mâu thuẫn.

Trong lúc lời qua tiếng lại, Tiến và anh Thiều dùng gạch đá tấn công nhau. Sau đó, Tiến chạy đến lấy một con dao của cửa hàng bán thịt bò gần đó đâm vào ngực anh Thiều khiến nạn nhân gục xuống đường.

Thấy vậy, mọi người lập tức đưa anh Thiều đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong ngay sau đó. VỤ xô xát cũng khiến Tiến cũng bị thương, nên cơ quan chức năng đã đưa Tiến về Công an thị xã Thuận An sơ cứu vết thương và tạm giữ để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Theo tìm hiểu được biết, dù là hàng xóm với nhau, nhưng trong cuộc sống hằng ngày giữa Tiến và gia đình nạn nhân thường xảy ra mâu thuẫn. Cả hai bên thường lời qua tiếng lại và gây gổ với nhau chỉ vì những mâu thuẫn vụt vặt.

Nghi Phong

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI