Đã bắt được đối tượng đâm mẹ con bà chủ trọ

30/12/2015 - 15:03

PNO - Sau nhiều ngày lẩn trốn, Lê Văn Thương – nghi can đâm mẹ con chủ nhà nghỉ Thanh Trúc đã bị công an bắt giữ.

Sáng 30/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Rang-Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận) cho biết, cơ quan công an đã bắt giữ Lê Văn Thương (22 tuổi, ngụ thôn Sơn Hải 1, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam) nghi can đâm trọng thương hai mẹ con chủ nhà nghỉ Thanh Trúc (đường Hải Thượng Lãn Ông, khu phố 7, P.Tấn Tài) vào tối 26/12 gây xôn xao dư luận thời gian vừa qua.

Da bat duoc doi tuong dam me con ba chu tro
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Theo lời khai ban đầu, trong lúc Thương có ý định lấy trộm tiền trong nhà nghỉ thì bị mẹ con chủ nhà nghỉ Thanh Trúc phát hiện nên Thương tấn công hai mẹ con trong thương. Gây án xong Thương rời khỏi hiện trường và chưa lấy được tiền trong nhà nghỉ.

Hiện tại cơ quan chức năng đang xem xét lời khai của Thương và các nạn nhân để xác định hành vi phạm tội để khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Trước đó như chúng tôi đã đưa tin, khoảng 10 ngày trước khi xảy ra sự việc, Lê Văn Thương đến nhà nghỉ Thanh Trúc thuê phòng nghỉ. Lúc đầu, Thương ở phòng số 6 của nhà nghỉ, thế nhưng sau đó, hắn yêu cầu đổi đến phòng số 2. Căn phòng này đối diện cánh cửa hông ra vào tiệm cầm đồ của bà Trúc.

Khuya ngày 26/12, quan sát thấy ở nhà nghỉ chỉ còn bà Trúc, Thương cầm dao nhọn đột nhập qua cửa hông để vào tiệm cầm đồ. Bà Trúc tá hỏa khi phát hiện đối tượng mang con dao lăm lăm trong tay thì nghĩ Thương có ý định cướp tài sản.

Quá sợ hãi, bà Trúc van xin Thương muốn lấy gì cứ lấy nhưng đừng hại mạng bà. Nghe người phụ nữ này van xin vậy nhưng Thương vẫn dùng dao đâm liên tiếp 5 nhát vào ngực, bụng, lưng bà Trúc khiến bà gục ngay tại tiệm cầm đồ.

Lúc này anh Trương Lê Hoàng Giang cũng vừa về tới nhà cũng bị Thương dùng dao đâm nhiều nhát vào người trọng thương.

Gây án xong, Lê Văn Thương nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. Hai mẹ con bà Trúc, anh Giang lập tức được mọi người đưa lên Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận cấp cứu. Hiện tại hai mẹ con bà Trúc đã tạm thời qua cơn nguy kịch và đang được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.

Qua truy xét cơ quan công an đã bắt giữ Thương khi đối tượng này đang lẩn trốn.

Hiện vụ việc đang được làm rõ.

Oanh Vũ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI