Ông Hoàng Thanh Tùng giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

25/11/2019 - 16:31

PNO - Qua bỏ phiếu và biểu quyết, ông Hoàng Thanh Tùng được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội thay ông Nguyễn Khắc Định đã được phân công giữ chức Bí thư tỉnh Khánh Hòa.

Chiều 25/11, Quốc hội đã bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Kết quả bỏ phiếu kín bầu Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, có 433/451 phiếu đồng ý (chiếm 89,64% ). Tiếp đó, trong phần bỏ phiếu bầu Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, có 440/451 phiếu đồng ý (chiếm 91%) bầu ông  ông Hoàng Thanh Tùng - Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp, Phó tổng thư ký Quốc hội - giữ chức Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.

Ong Hoang Thanh Tung giu chuc Chu nhiem Uy ban Phap luat cua Quoc hoi
Kết quả biểu quyết bầu Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

Ông Hoàng Thanh Tùng năm nay 53 tuổi, quê ở xã Lăng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, hiện đang là đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng. 

Ong Hoang Thanh Tung giu chuc Chu nhiem Uy ban Phap luat cua Quoc hoi
Đại biểu Hoàng Thanh Tùng giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

Ông Tùng là thạc sĩ luật, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Bulgaria, vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 19/5/2000. Ông Hoàng Thanh Tùng từng là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIII tỉnh Sóc Trăng, Ủy viên thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.

An Vũ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI