Nổ lớn ở Công ty Lilama Hải Dương, thêm quản đốc phân xưởng tử vong

13/12/2019 - 16:19

PNO - Một quản đốc phân xưởng của Công ty Lilama Hải Dương đã tử vong tại bệnh viện sau vụ nổ lớn ở công ty chiều qua. Đến thời điểm này vụ nổ đã khiến 2 người thiệt mạng.

Khoảng 3g chiều qua (12/12), một tiếng nổ lớn vang lên từ công ty Lilama ở Hải Dương khiến 1 người chết tại chỗ, 4 người bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Nguyên nhân ban đầu được xác định do bình oxy hóa lỏng phát nổ.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cho biết, trong 4 người bị thương, có một người đã tử vong tại khoa cấp cứu là quản đốc phân xưởng Phạm Văn Nhất (SN 1982, quê Hải Hậu - Nam Định).

No lon o Cong ty Lilama Hai Duong, them quan doc phan xuong tu vong
Công ty Lilama chi nhánh Tứ Kỳ - Hải Dương

3 nạn nhân bị thương khác gồm: Phạm Mạnh Cường (SN 1982 ở Ngọc Lâm -Tân Kỳ - Tứ Kỳ); Phạm Văn Chức (SN 1965 ở xã Chí Minh - Tứ Kỳ); Nguyễn Văn Bền (SN 1990 ở Gia Lương - huyện Gia Lộc) vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn lao động trên, đại diện Công ty Cổ phần Lilama 69-3 (còn gọi là Công ty Lilama Hải Dương) đã tới bệnh viện để thăm hỏi động viên gia đình các nạn nhân, đồng thời cũng báo sự việc lên chính quyền địa phương và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh. 

B.T.L

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI