Những anh hùng liều mình giải cứu hàng trăm người trong vụ cháy chung cư Carina

23/03/2018 - 13:26

PNO - "Khi chúng tôi vừa đến nơi, mọi người kêu cứu rất dữ. Lúc này chúng tôi chỉ biết cố gắng đưa được càng nhiều người xuống càng tốt vì họ đang rất hoảng loạn", đại úy Châu Thanh Quang cho biết.

Theo đại úy Châu Thanh Quang, Đội trưởng Đội PCCC, khoảng 1h sáng ngày 23/3, đơn vị nhận được tin báo của người dân ở chung cư Carina Plaza. Cảnh sát PCCC quận 8, TP.HCM tức tốc tới hiện trường. Hàng chục chiến sĩ chia ra, cố gắng tiếp cận, đưa càng nhiều nạn nhân xuống càng tốt.

Nhung anh hung lieu minh giai cuu hang tram nguoi trong vu chay chung cu Carina
Đội PCCC mệt mỏi sau một đêm làm việc cật lực.

Khi đến nơi, khói dưới tầm hầm chung cư bốc lên rất cao, dày, cùng hàng trăm người dân ở phía trên các căn hộ đang vô cùng hoảng loạn. Không ít người tự lấy khăn, mền, quần áo cột thành dây để đu xuống, người khác leo tay không. Nhiều người chạy tới chạy lui, ngất xỉu vì khói, tất cả tuyệt vọng, thậm chí có người chọn phương án nhảy từ trên cao xuống đất.

Nhung anh hung lieu minh giai cuu hang tram nguoi trong vu chay chung cu Carina
Sợi dây người dân kết từ chăn màn để trèo khỏi chung cư đang cháy

“Trong vòng 8 phút, chúng tôi có mặt ngay hiện trường vụ cháy. Có tiếng hét của rất nhiều người ở trên, hầu hết mọi người đã mất bình tĩnh. Họ dùng khăn, điện thoại liên tục phát sáng, vẫy tay cầu cứu. Khói nghi ngút chung cư, có tiếng nổ phát ra ở tầng hầm nên chúng tôi chia làm nhiều nhóm, ưu tiên cứu người”, anh Quang nói.

Do chung cư quá cao, xe thang không vươn tới, các chiến sĩ PCCC phải đeo bình oxy, sử dụng bao tay thấm nước để leo lên cứu người. 

Nhung anh hung lieu minh giai cuu hang tram nguoi trong vu chay chung cu Carina
Nhung anh hung lieu minh giai cuu hang tram nguoi trong vu chay chung cu Carina
Cảnh sát PCCC đã thức trắng đêm cứu hàng trăm người thoát nạn trong vụ hỏa hoạn.

Anh Quang cho biết thêm: “Mặc dù chúng tôi đã leo lên tới phía trên, tiếp cận được người dân nhưng khói dày đặc rất khó thở. Chúng tôi cố gắng động viên mọi người phải thật bình tĩnh để chúng tôi hướng dẫn thoát hiểm, nhưng trước sự sống và cái chết, không ai đủ kiên nhẫn. Phải đến gần sáng chúng tôi mới có thể hoàn thành nhiệm vụ”.

Khi đến leo đến tầng 12 của chung cư Carina Plaza, các chiến sĩ PCCC phải chia nhau ra từng nhà gõ cửa, tìm kiếm người. Họ gặp khó khăn trong việc trấn tĩnh người bị nạn, nhưng may mắn, sau khoảng 20 phút, mọi người tự giác nghe theo hướng dẫn, leo lên tầng thượng của chung cư để được giải cứu.

Nhung anh hung lieu minh giai cuu hang tram nguoi trong vu chay chung cu Carina

Tính đến thời điểm hiện tại, Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM đã cấp cứu 10 bệnh nhân, hầu hết đều bị bỏng hô hấp và trong tình trạng nguy kịch.

Để vài chiến sĩ ở lại với người dân trên tầng thượng, nhóm cảnh sát PCCC tiếp tục chia nhau lên tầng 14 để tìm thêm người mắc kẹt phía trong, cố gắng dìu hàng trăm người lên cao tránh khói, đợi đồng đội phía bên dưới dập lửa. Khi mọi việc đã an toàn, lửa được dập tắt, cảnh sát PCCC đưa người dân xuống đất, nhờ vậy, thương vong được hạn chế.

Nhung anh hung lieu minh giai cuu hang tram nguoi trong vu chay chung cu Carina
Nhung anh hung lieu minh giai cuu hang tram nguoi trong vu chay chung cu Carina
Bệnh viện Nhi đồng 1 và Bệnh viện Nguyễn Tri Phương rất tích cực trong việc cứu người bị nạn.

Anh Quang chia sẻ: “Khó khăn nhất của việc giải cứu là phải ở bên cạnh người dân cho đến khi họ cảm thấy thực sự tin tưởng, nghe theo chỉ dẫn và tự nguyện chia nhau để lần lượt thoát ra ngoài. Càng hoảng loạn, mọi người càng đẩy mình đến đường cùng vì chỉ có thể chạy nhưng không biết chạy đi đâu. May mắn, mọi người đã tin tưởng vào chúng tôi”.

Kết thúc công tác cứu hộ, lực lượng Cảnh sát PCCC TP.HCM đã đưa giải cứu được hàng trăm người cư dân xuống đất an toàn.

Theo PGS.TS. Bác sĩ Nguyễn Tấn Cường, Giám đốc Y khoa của bệnh viện Bệnh viện Quốc tế City, từ khoảng 2h30 đến 5h sáng ngày 23/3, đơn vị đã tiếp nhận 26 ca cấp cứu trong vụ cháy chung cư Carina. Trong đó có 6 trẻ em, 1 người Philippines, 8 người đang điều trị ở khoa Nội, 2 ca nặng đang được theo dõi đặc biệt.

“Toàn bộ nhân lực của bệnh viện đang ra sức cứu chữa cho nạn nhân trong vụ cháy cung cư Carina. Đến khoảng 9h sáng cùng ngày, 10 ca đã hồi phục và được xuất viện. Những ca khác, chúng tôi vẫn đang theo dõi sát sao”, ông Cường nói.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI