Bắt thêm 4 nghi can trong vụ giang hồ truy sát ở TP.Biên Hòa

14/02/2017 - 17:32

PNO - Ngày 14/2, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết đang tạm giữ 4 người liên quan vụ 2 nhóm thanh niên truy sát trên phố để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng và Cố ý gây thương tích.

Lực lượng công an cũng đang tập trung truy bắt những người còn lại để phục vụ công tác điều tra.

Liên quan vụ việc, chiều cùng ngày, Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai có thông tin chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ. Ban này đề nghị công an truy bắt và xử lý nghiêm những người tham gia đâm chém theo quy định của pháp luật.

Bat them 4 nghi can trong vu giang ho truy sat o TP.Bien Hoa
Khu vực đường Võ Thị Sáu nơi hai nhóm giang hồ truy sát nhau.

Trước đó, vào 20h50 ngày 11/2, nhóm 7 thanh niên chuẩn bị kiếm, mã tấu rồi đi taxi đến đường Võ Thị Sáu (phường Thống Nhất, TP Biên Hòa) để giải quyết mâu thuẫn với nhóm đối phương. Khi họ xuống xe ở cầu Đồng Tràm (đường Võ Thị Sáu, khu phố 1, phường Thống Nhất) thì bị gần 20 thanh niên cầm dao, kiếm, mã tấu xông tới truy sát.

Lúc này, 2 băng nhóm lao vào nhau đâm chém khiến khu vực trở nên hỗn loạn. Tại đây, Lê Vũ Luận (27 tuổi, ngụ phường Long Bình, TP Biên Hòa) bị vết chém 10 cm kéo dài từ má phải xuống cổ, Trần Đình Dương (30 tuổi, ngụ phường Tân Phong, TP Biên Hòa) bị chém gãy khuỷu tay trái, đầu gối bị dập nát.

Cuộc hỗn chiến xảy ra trong khoảng 5 phút thì lực lượng cảnh sát 113 Công an Đồng Nai đến trấn áp. Lúc này, hàng chục người tham gia cuộc truy sát bỏ chạy khỏi hiện trường.

Công an thu giữ 4 mã tấu, 2 xe máy, một ống tuýp sắt mà những người tham gia cuộc đâm chém bỏ lại.

Thanh Thiên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI