Nhiều bị cáo bị vợ bỏ, bán nhà vì tham gia đường dây đánh bạc nghìn tỷ

15/11/2018 - 11:33

PNO - Đó là lời khai của các bị cáo trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ. Nhiều người phải bán nhà để trả món nợ khổng lồ sau khi trót u mê với game bài online này.

Sáng 15/11, ngày xét xử thứ 4 của phiên tòa sơ thẩm 92 bị cáo trong vụ án "Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc; Mua bán trái phép hóa đơn; Rửa tiền; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Đây là một trong những vụ án “vô tiền khoáng hậu” bởi số lượng bị cáo lớn và có hai bị cáo là cựu tướng của Bộ Công an là ông Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa.

Nhieu bi cao bi vo bo, ban nha vi tham gia duong day danh bac nghin ty
Giao diện game bài được trình chiếu trên màn hình LED

Phiên tòa hôm nay bắt đầu sớm hơn gần 30 phút, tiếp tục với phiên xét hỏi các bị cáo. Bị cáo đầu tiên lên bục xét hỏi là Phạm Quang Thành (SN 1988, trú tại đường Nguyễn Công Trứ, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng), bị khởi tố về tội “Đánh bạc”.

Theo cáo trạng của VKS, Thành tham gia đánh bạc và phát sinh giao dịch mua bán Rik trên hệ thống game bài Rikvip từ ngày 8/6/2016 đến 5/6/2017, với tên đăng nhập là “bannhachoirik122”, tên hiển thị là “trinet161dng”. Về giao dịch mua bán Rik, Thành mua bán với nhiều đại lý khác nhau, nhưng chủ yếu là đại lý cấp 1 của Cù Huy Thiện, với tổng giao dịch mua, bán Rik là hơn 3 tỷ rik (đơn vị tiền tệ trong game bài Rikvip), quy ra tiền mặt gần 3 tỷ đồng.

Đặc biệt, ngày 8/8/2016, Phạm Quang Thành đã tham gia 70 phiên đánh bạc trực tuyến bằng hình thức chơi "tài - xỉu", trong đó có phiên chơi bạc đặt cược cao nhất hơn 100 triệu đồng.

HĐXX đặt câu hỏi rằng Thành đã phải trả giá những gì để đổ vào game bài này? Thành trả lời, mới chỉ bán ô tô trị giá gần hai tỷ đồng đổ vào game bài, chưa bán hay cầm cố nhà.

Trường hợp khác là bị cáo Phạm Quang Minh (SN 1974, trú tại thôn Thái, xã Nguyên Xá, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình), bị khởi tố về tội “Đánh bạc”. Tại bục khai báo, Minh thừa nhận thời gian tham gia game bài Rikvip kéo dài từ tháng 7/2016 đến 7/2017, với hình thức “tài - xỉu”.

Nhieu bi cao bi vo bo, ban nha vi tham gia duong day danh bac nghin ty
Bị cáo Phạm Quang Minh

Bị cáo Minh nói, không nhớ mình đã dùng bao nhiêu tiền để đánh bạc, chỉ nhớ phiên đặt cược nhiều nhất là hơn 80 triệu đồng. Tất cả số tiền Minh thua khoảng 2 tỷ đồng, bị cáo phải vay mượn anh em, người thân và bán nhà để trả.

“Bán nhà thì vợ con ở đâu?”, HĐXX hỏi. Minh im lặng một lúc rồi trả lời: “Vợ bị cáo đã bỏ đi đâu không rõ”. Cuối phần xét hỏi sáng nay, Minh nói rằng: “Bị cáo đã thấy hậu quả từ hành vi của mình là rất nghiêm trọng”.

Bị cáo phản cung xin rút lại lời khai hôm trước

Cuối phiên tòa xét xử sáng nay, chủ tọa phiên tòa Nguyễn Thị Thùy Hương cho biết mới nhận được báo cáo của bị cáo Trần Thiện Tiến gửi đến thư ký tòa. Bị cáo được mời lên bục khai báo để tiếp tục xét hỏi.

HĐXX đã đọc lại báo cáo của Trần Thiện Tiến: "Tôi là bị can đánh bạc trong vụ án đánh bạc trực tuyến trên mạng internet. Ngày 14/11/2018, HĐXX có hỏi tôi về quá trình vi phạm pháp luật và quá trình điều tra của cơ quan điều tra, tôi có trình bày, tôi làm việc, viết kiểm điểm, ký lời khai tại quán cà phê là không đúng sự thật”.

Bản báo cáo cho biết, Tiến làm việc với cơ quan an ninh điều tra về việc đối soát lịch sử đánh bạc của Tiến. Khi đối soát lịch sử đánh bạc của Tiến, có điều tra viên tên Vinh, kiểm sát viên tên Liên cùng làm việc. 

Cuối cùng, bị cáo Tiến thừa nhận, do đầu óc không tỉnh táo nên đã khai không đúng và không nhận nick “matnhieu0123” là của mình.

An Vũ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI