Nhấp nhỏm với nhang đèn, vàng mã tháng cô hồn

11/09/2017 - 08:08

PNO - Rạng sáng 10/9, cư dân sống tại một chung cư ở Q.Bình Tân, TP.HCM phải tháo chạy khi chuông báo cháy hú liên hồi. Qua kiểm tra, bảo vệ chung cư phát hiện một hộ dân đốt vàng mã trong phòng khiến khói bốc mù mịt.

Náo loạn vì đốt vàng mã

Chị Tú Uyên, sống tại chung cư trên, cho biết, trong tháng qua, gia đình chị nhiều phen mệt mỏi vì hàng xóm đốt vàng mã tháng cô hồn. Rạng sáng 10/9, gia đình chị Uyên đang ngủ thì nghe chuông báo cháy kêu inh ỏi bên ngoài. 

Hốt hoảng, chị Uyên bế con nhỏ chạy một mạch từ lầu 9 xuống đất. Bảo vệ chung cư lên kiểm tra thì phát hiện một cư dân ở cùng lầu 9 đốt vàng mã trong phòng rồi đóng cửa đi ra ngoài. Rất may, chuông báo cháy nhạy, bảo vệ đã kịp thời đập cửa vào xử lý. Tuy vậy, vụ việc đã khiến cả chung cư náo loạn. 

Nhap nhom voi nhang den, vang ma thang co hon
Một gia đình ở Q.5, TP.HCM đốt hai bao vàng mã lớn ngay lòng đường để cúng cô hồn. Ảnh: Minh Thanh

Anh Trần Vỹ Văn, ngụ tại đường Trần Phú, Q.5, TP.HCM, cho biết, cư dân ở chung cư của anh vào các ngày rằm thường mang vàng mã, đồ cúng ra đốt ngay trên lối đi chung. Nhiều người đốt xong, để bụi tro bay tứ phía. Theo anh Văn, đốt vàng mã ở khu tập thể như vậy rất dễ gây cháy lan: “Vào dịp rằm tháng Bảy, hàng xóm của tôi hay đốt từng bó nhang lớn và cắm ngay bên ngoài cửa. Ban quản trị chung cư cũng chỉ nhắc nhở chứ chưa làm gì được”.

Chiều 5/9, nhiều người lưu thông qua khu vực giao lộ Trần Hưng Đạo - Phùng Hưng (Q.5) không khỏi giật mình khi chứng kiến cảnh một gia đình cúng cô hồn, đốt vàng mã ngay lòng đường. Cạnh đó là nhiều cửa hàng kinh doanh vải mà nếu bén lửa, đám cháy sẽ bùng phát rất nhanh.

Có thể bị xử phạt 

Theo UBND TP.HCM, trong sáu tháng đầu năm 2017, TP.HCM xảy ra 576 vụ cháy, trong đó cháy tại hộ gia đình là 207 vụ, chiếm 35,94%. Có nhiều vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng xuất phát từ việc đốt nhang đèn, vàng mã và thờ cúng trong nhà không đảm bảo quy định về phòng cháy và chữa cháy (PCCC).

Mới đây, vào ngày 22/8, tại căn nhà số 31A Nguyễn Văn Cừ, P.1, Q.5, đã xảy ra một vụ hỏa hoạn do chủ nhà đốt đèn cầy thờ cúng. Lực lượng chức năng phải điều động sáu xe chữa cháy cùng 26 cán bộ, chiến sĩ đến dập lửa. Trước đó, một căn nhà ở P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức đã bị thiêu rụi ngay trong ngày đầu năm mới do chủ nhà thắp nhang, đốt đèn cầy bất cẩn. 

Đại tá Lê Tấn Bửu, Giám đốc Cảnh sát PCCC TP.HCM, khuyến cáo: “Các hộ kinh doanh nên kiểm tra lại hệ thống PCCC, các nguồn nhiệt như nơi nấu ăn, thờ cúng, nơi đốt vàng mã, nhất là nơi câu, mắc điện. Người dân không nên đốt vàng mã, thắp nhang khi ra khỏi nhà. Mỗi hộ dân nên trang bị bình chữa cháy mi-ni để kịp thời xử lý khi có cháy, tránh gây thiệt hại về người, tài sản”.

Luật sư Trần Minh Hùng (Đoàn luật sư TP.HCM) cho biết, theo Nghị định 75/2010/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, hành vi đốt đồ mã tại nơi tổ chức lễ hội, di tích lịch sử - văn hóa, nơi công cộng... có thể bị phạt 500.000-1 triệu đồng. 

Ngày 6/9, UBND TP.HCM đã ra công văn số 5558/UBND-NCPC về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân PCCC (4/10/2017), trong đó yêu cầu các sở, ban, ngành, quận, huyện căn cứ tình hình thực tế tổ chức các hoạt động thiết thực để hưởng ứng ngày này. 

UBND TP.HCM cũng yêu cầu Cảnh sát PCCC TP.HCM tổ chức các đợt kiểm tra chuyên đề, tăng cường công tác thanh, kiểm tra an toàn PCCC đối với các cơ sở chính trị, kinh tế, văn hóa; hướng dẫn các cơ sở khắc phục sơ hở, thiếu sót về PCCC; phối hợp với các lực lượng liên quan tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn trong khu dân cư...

Sơn Vinh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI