Nha Trang tê liệt vì mưa lớn, 13 người chết, 2 người mất tích

18/11/2018 - 22:27

PNO - Chỉ sau cơn mưa lớn trong đêm và ngày 18/11, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã gánh chịu cảnh tang thương, đổ nát.

Nha Trang te liet vi mua lon, 13 nguoi chet, 2 nguoi mat tich
Chiều 18/11, ông Nguyễn Sỹ Khánh, Phó chủ tịch UBND TP Nha Trang cho biết, mưa kéo dài từ đêm qua đến sáng nay 18/11, đã làm 11 chết, 2 người mất tích và 25 người bị thường ở các xã, phường trên địa bàn TP Nha Trang.
Nha Trang te liet vi mua lon, 13 nguoi chet, 2 nguoi mat tich
Tuy nhiên, theo thông tin phóng viên xác minh từ các chủ tịch UBND xã phường vào 19g ngày 18/11, có đến 13 người tử vong vì sạt lở. Cụ thể phường Vĩnh Thọ có 2 người tử vong vì sập tường ở quán phở; phường Vĩnh Trường có 3 người chết vì sạt lở tại tổ 2 Trường Sơn; xã Phước Đồng có 5 người chết (trong đó có 4 người ở khu vực xóm Núi và 1 ở thôn Phước Sơn); phường Vĩnh Hòa có 3 người chết, 1 người mất tích vì vỡ hồ chứa nước nhân tạo.
Nha Trang te liet vi mua lon, 13 nguoi chet, 2 nguoi mat tich
Ngày 18/11, lượng mưa ở các địa phương đã tăng gấp đôi so với ngày trước, một số nơi tăng gấp 5 đến 10 lần. Mưa lớn gây ngập cục bộ tất cả các tuyến đường nội thị TP Nha Trang. Các tuyến đường lớn như 23/10, 2/4, Trần Phú, Thái Nguyên, Lê Hồng Phong... đều bị ngập sâu, nơi sâu nhất khoảng hơn 1m.
Nha Trang te liet vi mua lon, 13 nguoi chet, 2 nguoi mat tich
Ông Đặng Lợi, Chủ tịch UBND xã Phước Đồng, TP Nha Trang cho biết mưa lớn từ đêm qua đến sáng nay khiến đại lộ Nguyễn Tất Thành đi sân bay quốc tế Nha Trang đã bị ngập cục bộ và sạt lở nặng. Mực nước ngập gần 1 mét khiến các phương tiện bị ùn tắc, chôn chân.
Nha Trang te liet vi mua lon, 13 nguoi chet, 2 nguoi mat tich
Tuyến đường sắt Bắc - Nam cũng ngập nặng, ga Nha Trang ngập sâu hơn nửa mét khiến các đoàn tàu phải nằm lại. Đường ray thuộc 2 khu gian Nha Trang - Lương Sơn, Nha Trang - Cây Cầy trên tuyến đường sắt Bắc Nam cũng bị ngập khiến 2 đoàn tàu SE7, SE8 buộc phải dừng lại, hơn 700 hành khách phải được trung chuyển để tiếp tục hành trình. Ông Lê Hồng Sơn, Phó giám đốc Vận tải đường sắt Sài Gòn chi nhánh Nha Trang cho biết đường sắt Bắc - Nam đã bị phong tỏa, tạm ngừng chạy tàu để đảm bảo an toàn. Dự kiến tối 18/11 mới thông được tuyến đường sắt qua Khánh Hòa.
Nha Trang te liet vi mua lon, 13 nguoi chet, 2 nguoi mat tich
Ông Tạ Thanh Tình, Chi Cục trưởng Chi Cục quản lý đường bộ III cho biết, Quốc lộ 1 qua Cam Ranh cũng ngập nặng. Sau nhiều nỗ lực của các đơn vị liên quan, dù trên địa bàn vẫn còn mưa lớn, nhưng tình trạng ngập sâu đã không còn trên tuyến Quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Các đơn vị bảo trì đường bộ tích cực thu dọn lớp đất đá tràn đường, khắc phục các dải phân cách bị nước lũ cuốn trôi.
Nha Trang te liet vi mua lon, 13 nguoi chet, 2 nguoi mat tich
Khoảng 300m3 đất, đá sạt lở và rơi từ taluy dương xuống, làm lấp rãnh dọc và mặt đường gây khó khăn cho việc đi trên đèo Khánh Lê (QL27C, đường Nha Trang - Đà Lạt) cũng được các đơn vị tích cực thu dọn để đảm bảo an toàn giao thông.
Nha Trang te liet vi mua lon, 13 nguoi chet, 2 nguoi mat tich
Ông Lê Xuân Thái - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Mưa lớn kéo dài đến trưa 18/11 mới giảm dần. Đơn vị đã có hai công điện khẩn gửi đến cho các đơn vị huyện, thị xã, thành phố và các sở, ngành, đơn vị quản lý hồ chứa để chủ động phòng chống bão số 8, mưa lũ sau bão”.
Nha Trang te liet vi mua lon, 13 nguoi chet, 2 nguoi mat tich
Chiều cùng ngày, UBND TP Nha Trang đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp để triển khai các phương án ứng phó với mưa lũ, nhanh chóng tổ chức thăm hỏi thân nhân người chết và bị thương. Hiện chưa có thống kê chính xác về mức độ thiệt hại tài sản, nhà cửa, các công trình xây dựng cũng như tình hình đường sá, cầu cống.

Thực hiện: Kỳ Nam

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI