Người hàng xóm phủ nhận hành vi đánh cháu bé 12 tuổi chấn thương sọ não

14/12/2019 - 19:31

PNO - Tại cơ quan điều tra, ông H. phủ nhận việc đánh mà chỉ túm áo cháu N.A. Tuy nhiên, qua trích xuất camera, công an đã ghi nhận hình ảnh người này đánh vào thái dương cháu bé như thông tin tố cáo.

Liên quan đến vụ chị Trịnh Thị H.Y. tố cáo ông T.Đ.H. (sinh năm 1970, trú tại khu đô thị Ciputra) đánh con trai của chị là cháu N.A. (12 tuổi) chấn thương sọ não; chiều 14/12, đại diện Công an quận Bắc Từ Liêm (TP.Hà Nội) cho biết ông H. phủ nhận hành động đánh, nói chỉ dùng tay túm vào cổ áo cháu bé.

Tuy nhiên, qua tài liệu xác minh và trích xuất camera, cơ quan chức năng đã có đủ bằng chứng chứng minh việc ông H. dùng chân đá vào mông, dùng tay tác động vào phần thái dương của cháu bé. 

Nguoi hang xom phu nhan hanh vi danh chau be 12 tuoi chan thuong so nao
Ông H. vẫn chưa thừa nhận đánh cháu N.A

Chẩn đoán của Bệnh viện Hồng Ngọc cũng cho thấy, cháu N.A bị tác động vào thái dương gây chấn động não và chấn thương phần mềm vùng ngực. Đây sẽ là chứng cứ khách quan để cơ quan công an đánh giá hành vi của ông H.

"Vụ việc được cơ quan điều tra tiếp nhận, phân công giải quyết theo Thông tư liên tịch số 01/2017 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm. Thời hạn giải quyết tin báo là 2 tháng kể từ ngày nhận được đơn", Công an Bắc Từ Liêm thông tin.

Để tiến hành các bước tố tụng tiếp theo, đại diện Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, lực lượng chức năng cần tiến hành đưa cháu N.A. đi trưng cầu giám định thương tích.

Như báo Phụ Nữ TP.HCM thông tin, vào 17g ngày 6/11, khi cháu N.A. đang chơi cầu lông cùng con trai ông H. ở khu vui chơi chung thì bất ngờ bị ông H. hành hung. Ông H. đấm vào thái dương, ngực, đá vào chân cháu N.A. và dùng những lời lẽ tục tĩu, thiếu văn hóa để nhục mạ cháu bé.

An Vũ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI