Nguời dân Tân Hóa kiệt sức vì bị ngâm trong lũ

07/09/2019 - 20:00

PNO - Chiều 7/9, tại xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, mưa vẫn còn, hàng trăm ngôi nhà ngập sâu trong nước. Mì tôm, nước uống đang được khẩn trương đem đến cứu trợ bà con.

Nguoi dan Tan Hoa kiet suc vi bi ngam trong lu
Ngày 7/9 vùng Tân Hóa, H.Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, đã ngớt mưa
Nguoi dan Tan Hoa kiet suc vi bi ngam trong lu
Mì tôm, nước sạch đang được chính quyền và các tình nguyện viên đưa đến cứu trợ bà con vùng lũ
Nguoi dan Tan Hoa kiet suc vi bi ngam trong lu
Tất cả công việc đang được triển khai khẩn trương
Nguoi dan Tan Hoa kiet suc vi bi ngam trong lu
Những thùng mì tôm được tập kết ở UBND xã Tân Hóa và chuyển đến những thôn làng hiện đang bị cô lập
Nguoi dan Tan Hoa kiet suc vi bi ngam trong lu
Thời tiết khá thuận lợi cho việc tiếp cận vào các thôn làng so với những ngày trời mưa to
Nguoi dan Tan Hoa kiet suc vi bi ngam trong lu
Tranh thủ trời ngớt mưa, một số bà con ở gần trụ sở UBND xã Tân Hóa đã chèo thuyền ra nhận hàng cứu trợ
Nguoi dan Tan Hoa kiet suc vi bi ngam trong lu
Một số thanh niên chèo thuyền nhỏ đi kiểm tra trâu bò đang thả trên núi cao từ nhiều ngày qua
Nguoi dan Tan Hoa kiet suc vi bi ngam trong lu
Do có kinh nghiệm chống lũ nhiều năm, nên trước mùa lũ, bà con Tân Hóa đã có kế hoạch bảo vệ đàn gia súc, gia cầm.
Nguoi dan Tan Hoa kiet suc vi bi ngam trong lu
Ở Tân Hóa, do địa hình thấp trũng, bốn bề núi đá vôi bao bọc xung quanh, lại là rốn lũ của huyện Minh Hóa, từ nhỏ, những đứa trẻ đã được bố mẹ dạy bơi và chèo thuyền
Nguoi dan Tan Hoa kiet suc vi bi ngam trong lu
Ước mơ của những em nhỏ Tân Hóa trong những ngày này là nước lũ rút sớm, để các em trở lại trường học, cùng vui đùa với bạn bè, thầy cô dịp tết Trung Thu sắp tới.
Nguoi dan Tan Hoa kiet suc vi bi ngam trong lu
Với mực nước ngập lên tận nóc nhà, nhiều khả năng bà con Tân Hóa sẽ thiếu nước sạch và hết lương thực dự trữ.
Nguoi dan Tan Hoa kiet suc vi bi ngam trong lu
Ông Ngô Thanh Đá - Chủ tịch UBND xã Tân Hóa - thông tin, do bị cô lập giữa lũ nhiều ngày, người dân rất thiếu nhu yếu phẩm như lương thực, nước sạch. Những ngày qua, nhiều chuyến hàng cứu trợ đã được đưa vào vùng "rốn lũ". Trong những ngày tới, địa phương sẽ huy động người làm vệ sinh, ưu tiên tại các trường học để các em học sinh sớm trở lại trường.

Thuận Hóa 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI