Người dân Quảng Bình, Quảng Trị hối hả gom thuyền, gặt lúa phòng bão

29/08/2019 - 21:12

PNO - Các địa phương của tỉnh Quảng Bình đang khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống bão, đưa tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn.

Tính đến 16g chiều 29/8, các tàu thuyền của ngư dân huyện Quảng Trạch đã được đưa vào các khu neo đậu. Khu neo đậu Cửa Roòn, xã Quảng Phú đã tiếp nhận trên 300 tàu thuyền của các địa phương trong vùng vào tránh trú bão.

Nguoi dan Quang Binh, Quang Tri hoi ha gom thuyen, gat lua phong bao
Bà con xã Quảng Phú đưa thuyền vào bờ dưới cơn mưa tầm tã

Do có khả năng nằm trong khu vực đảo đổ bộ, nên người dân hai xã Quảng Đông, Quảng Phú của huyện Quảng Trạch đã chủ động chằng chống nhà cửa. Hiện vùng này đang có mưa rất to. 

Nguoi dan Quang Binh, Quang Tri hoi ha gom thuyen, gat lua phong bao
Dùng bao cát chằng chống nhà cửa trước khi bão đổ bộ tại xã Quảng Đông

Chiều 29/8, UBND huyện Quảng Trạch đã tổ chức các đoàn đi kiểm tra công tác phòng chống bão tại một số xã trên địa bàn. UBND huyện đã có công điện khẩn yêu cầu các ban, ngành, địa phương chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với cơn bão và thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về cơn bão số 4 để có phương án phòng chống hiệu quả, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản.

Nguoi dan Quang Binh, Quang Tri hoi ha gom thuyen, gat lua phong bao
Đến 17g chiều 29/8, tất cả thuyền thúng của ngư dân xã Quảng Đông đã được đưa lên bờ

Ông Nguyễn Quang Vũ - Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch - cho biết, hiện các lực lượng chức năng của huyện đã kêu gọi gần 500 tàu thuyền các loại với gần 5.000 lao động vào nơi neo đậu, tránh trú bão. Huyện đang tiếp tục kêu gọi 24 tàu thuyền đang ở trên biển vào tránh bão, đồng thời chỉ đạo bà con khẩn trương thu hoạch 310ha lúa hè - thu và trên 400ha hoa màu các loại... 

Nguoi dan Quang Binh, Quang Tri hoi ha gom thuyen, gat lua phong bao
Tàu thuyền vào trú bão tại khu vực  Cửa Roòn

Chiều 29/8, ông Nguyễn Thanh Long - Phó chi cục trưởng Chi cục Thủy sản kiêm Phó chánh văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình - cho biết, đơn vị vừa nhận được tín hiệu ứng cứu của một tàu cá với 14 thuyền viên gặp nạn trên biển.

Nguoi dan Quang Binh, Quang Tri hoi ha gom thuyen, gat lua phong bao
Bà con xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình tìm nhiều cách để bảo vệ tài sản

Cụ thể, vào lúc 9g30 ngày 29/8, Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Bình nhận được thông báo tàu cá QB-91124-TS của ông Nguyễn Quang Thoại bị hỏng máy tại vị trí 17 độ 52’ Bắc - 107 độ 56’ Đông, hiện đang thả trôi, trên tàu có 14 thuyền viên.

Nguoi dan Quang Binh, Quang Tri hoi ha gom thuyen, gat lua phong bao
Ngư dân vùng Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị thu ngư cụ để bảo vệ tài sản trước lúc bão số 4 đổ bộ

Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Bình đã thông tin cho Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình. Hiện Bộ đội Biên phòng tỉnh đang xác minh và chuẩn bị các giải pháp để ứng cứu, lai dắt tàu.

Nguoi dan Quang Binh, Quang Tri hoi ha gom thuyen, gat lua phong bao
Bà con nông dân tỉnh Quảng Tri giáp huyện Lệ Thủy của tỉnh Quảng Bình đang tranh thủ thu hoạch lúa chạy bão

Tại Quảng Trị, bà con khẩn trương thu hoạch lúa hè thu, riêng ngư dân các xã ở vùng ven biển Cửa Việt đã thu gom ngư cụ, đưa cá vừa khai thác lên cất vào kho, đảm bảo an toàn.

Thuận Hóa 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI