Người dân kêu trời khi sống bên ‘con đường đau khổ’

04/01/2018 - 10:53

PNO - Đoạn đường dài gần 1km bị băm nát, hàng loạt “ổ voi” xuất hiện trên đường như những hố bom khiến người dân sống hai bên đường phải khổ sở vì bụi bặm vào ngày nắng, lầy lội vào ngày mưa.

 
Nguoi dan keu troi khi song ben ‘con duong dau kho’
Tuyến đường Phạm Hồng Thái qua phường Vinh Tân (thành phố Vinh, Nghệ An) là tuyến huyết mạch nối liền giữa thành phố Vinh và huyện Hưng Nguyên nên có mật độ xe lưu thông qua lại rất lớn, nhất lại các xe ôtô trọng tải lớn. Tuy nhiên, từ nhiều năm qua, con đường này bị “băm nát”, ổ voi xuất hiện đầy mặt đường khiến cho việc lưu thông qua đoạn đường này gặp nhiều khó khăn.
Nguoi dan keu troi khi song ben ‘con duong dau kho’
Theo quan sát, đoạn đường này đã bị bong tróc lớp nhựa, chỉ còn trơ lại đất đá, mặt đường bị sụt lún biến thành những hố lớn. Do không có hệ thống mương thoát nước hai bên đường nên hễ cứ trời mưa là rơi vào cảnh ngập lụt. Nắng thì ngập ngụa với bụi, mưa lội bì bõm trong nước khiến người dân và các phương tiện tham gia giao thông qua đây rất khổ sở.
Nguoi dan keu troi khi song ben ‘con duong dau kho’
“Ngày nào chả có vài 3 người bị té ngã xuống đường vì đi nhầm vào hố nước chứ. Dân sống ở đây kể không hết khổ, mưa thì đường lầy lội, nắng thì bụi bay kín nhà. Chúng tôi cũng đã kiến nghị khắp nơi nhưng chưa thấy được sửa chữa gì”, bà Nguyễn Thị Yến (58 tuổi, trú khối 1, phường Vinh Tân) bức xúc nói.
Nguoi dan keu troi khi song ben ‘con duong dau kho’
Để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình, nhiều hộ dân sống hai bên đường phải dùng các tấm bạt cỡ lớn để che chắn phía trước nhà để cản bớt bụi, đất bay vào nhà khi trời nắng lên.
Nguoi dan keu troi khi song ben ‘con duong dau kho’
Ông Võ Văn Thanh (63 tuổi) cho biết, chờ đợi nhiều năm nhưng đoạn đường không được sửa chữa, nhiều người dân ở hai bên đường đã phải đi xin bê tông, cát về lấp các hố voi trên đường. Nhưng mưa xuống lại bị nước cuốn trôi.
Nguoi dan keu troi khi song ben ‘con duong dau kho’
“Trong khi đường hư hỏng nặng chưa được sửa chữa thì mỗi ngày lại có một lượng rất lớn xe ôtô trọng tải lớn lưu thông khiến cho đường càng thêm hư hỏng hơn”, ông Thanh nói.

Thành Trung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI