Người dân Hà Tĩnh vội vã sơ tán đồ đạc tránh lũ

03/09/2019 - 18:19

PNO - Để ứng phó với tình hình mưa lớn tiếp diễn, cùng với việc thủy điện xả lũ, người dân huyện miền núi Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh đã nhanh chóng sơ tán tài sản, vật nuôi để đảm bảo an toàn.

Nguoi dan Ha Tinh voi va so tan do dac tranh lu
Ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, 2 ngày qua trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có mưa to đến rất to. Mưa lớn khiến lượng nước đổ về lớn buộc thủy điện Hố Hô đã phải xả lũ từ sáng sớm 3/9 với lưu lượng 1.200 m3/s.
Nguoi dan Ha Tinh voi va so tan do dac tranh lu
Mưa lớn kéo dài, cộng với thủy điện xã lũ đã khiến 10 xã ở huyện miền núi Hương Khê ngập cục bộ, chia cắt.
Nguoi dan Ha Tinh voi va so tan do dac tranh lu
Trước tình hình mưa lớn vẫn tiếp tục kéo dài và nước sông Ngàn Sâu đang dâng cao, đe dọa ngập lụt, người dân nhiều xã “rốn lũ” của huyện Hương Khê đã bắt đầu sơ tán tài sản, gia súc đi tránh lũ.
Nguoi dan Ha Tinh voi va so tan do dac tranh lu
Những tài sản cố định cũng được người dân tháo rời đem vào nhà tránh bị nước lũ cuốn trôi.
Nguoi dan Ha Tinh voi va so tan do dac tranh lu
Ông Nguyễn Văn Nam - trú xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê - cho biết, mặc dù nước chưa lớn, song hiện nước vẫn đang lên rất nhanh nên các thành viên trong gia đình phải khẩn trương di chuyển đồ đạc lên cao, sẵn sàng di dời khi nước lũ dâng cao.
Nguoi dan Ha Tinh voi va so tan do dac tranh lu
Nguoi dan Ha Tinh voi va so tan do dac tranh lu
Heo, gà cũng được người dân đưa lên những vùng đất cao ráo.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI