Người dân, du khách ào ra biển Cửa Lò vớt ‘lộc trời’ sau bão

30/08/2019 - 21:00

PNO - Bão tan, hàng trăm người dân địa phương, du khách đổ ra bãi biển Cửa Lò nhặt sò, ốc trôi dạt vào bờ biển.

Nguoi dan, du khach ao ra bien Cua Lo vot ‘loc troi’ sau bao
Chiều 30/8, hàng trăm người dân và du khách vẫn tập trung tại bãi biển Cửa Lò, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An để nhặt sò, ốc, ngao dạt vào bờ biển. Ai nấy đều hào hứng cào bới để nhặt “lộc trời” sau bão.
Nguoi dan, du khach ao ra bien Cua Lo vot ‘loc troi’ sau bao
Theo nhiều người dân địa phương, sau mỗi đợt bão tan, các loại hải sản vẫn thường trôi dạt vào bờ biển, song đây là lần đầu sò, ốc trôi vào bờ nhiều như vậy.
Nguoi dan, du khach ao ra bien Cua Lo vot ‘loc troi’ sau bao
Dọc một đoạn bãi biển dài gần 1km, hàng trăm người mang theo rổ, bao xác rắn, lưới để vớt hải sản.
Nguoi dan, du khach ao ra bien Cua Lo vot ‘loc troi’ sau bao
Phía trên bờ, những người phụ nữ làm nhiệm vụ nhặt và phân loại, còn đàn ông sử dụng cào bắt từ dưới nước, khi thủy triều lên.
Nguoi dan, du khach ao ra bien Cua Lo vot ‘loc troi’ sau bao
“Khi ra bãi biển, tôi thấy ốc, sò trôi dạt đầy bãi cát nên gọi thêm người nhà ra nhặt từ trưa đến giờ. Nếu ăn không hết thì đem bán” - bà Phan Thị Quỳnh, trú tại phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò - nói và cho biết, sò sau khi bắt lên có thể bán ngay tại chỗ cho du khách hoặc thương lái với giá 15.000 đồng/kg.
Nguoi dan, du khach ao ra bien Cua Lo vot ‘loc troi’ sau bao
Ông Võ Văn Hùng - Phó chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò - cho biết, chính quyền địa phương cũng đã cử lực lượng an ninh giữ trật tự tại khu vực người dân nhặt hải sản, đồng thời giao nhiệm vụ cho lực lượng môi trường thu gom số hải sản bị chết để lại trên bờ biển, tránh gây ô nhiễm.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI