Người dân di dời khẩn cấp khỏi chung cư nghiêng 45cm ở Sài Gòn

24/01/2019 - 12:41

PNO - Sáng 24/1, các hộ dân sống ở lô E chung cư 518 Võ Văn Kiệt (phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM) khẩn trương di dời đồ đạc đến nơi ở mới, nhằm đảm bảo an toàn khi chung cư này đã bị nghiêng 45cm.

Nguoi dan di doi khan cap khoi chung cu nghieng 45cm o Sai Gon
Kết quả kiểm định của Sở Xây dựng TP.HCM cho biết lô E của khu chung cư 518 Võ Văn Kiệt bị nghiêng 45cm, có nguy cơ sập bất kỳ lúc nào. Ngay khi nhận được kết quả kiểm định, UBND quận 1 đã xin ý kiến lãnh đạo thành phố để lên phương án di dời các hộ dân ra khỏi khu chung cư trong 24 giờ.
Nguoi dan di doi khan cap khoi chung cu nghieng 45cm o Sai Gon
Theo ghi nhận của phóng viên, từ khuya và sáng 24/1, nhiều hộ dân trong lô E của chung cư 518 đã dọn dẹp đồ đạc để chuyển đến nơi ở mới, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản. Trong ảnh, anh Đỗ Mạnh ở căn hộ E18 tháo chiếc quạt trần và đồ đạc trong nhà để chuyển đến chung cư 212 Nguyễn Trãi.
Nguoi dan di doi khan cap khoi chung cu nghieng 45cm o Sai Gon
Chị Vân ở căn E316 đang tất bật với đống đồ đạc dọn từ sáng. Chị chia sẻ: "Hôm nay là ngày làm việc trong tuần nhưng tôi phải xin nghỉ buổi sáng để ở nhà dọn dẹp đồ đạc chuyển đến nơi ở mới. Gia đình tôi có 9 nhân khẩu nên được quận 1 chuyển đến khu Phạm Viết Chánh quận 1 để sinh sống".
Nguoi dan di doi khan cap khoi chung cu nghieng 45cm o Sai Gon
Theo khảo sát của lực lượng chức năng, nhiều căn hộ tầng trệt bị sụt lún, nghiêng sang một bên. Ngoài việc di dời cư dân ở chung cư này, quận 1 còn dừng hoạt động của Trường tiểu học Chương Dương ở phía dưới để đảm bảo an toàn.
Nguoi dan di doi khan cap khoi chung cu nghieng 45cm o Sai Gon
Ông Nguyễn Huy Khánh ở căn hộ E418 cho biết: "Hôm nay là ngày giỗ của mẹ tôi nhưng ủy ban quận 1 yêu cầu phải di dời khẩn cấp nên gia đình tôi buộc phải dọn dẹp đồ đạc từ ngay trong đêm. Việc thông báo di dời quá gấp khiến cuộc sống của gia đình tôi bị đảo lộn".
Nguoi dan di doi khan cap khoi chung cu nghieng 45cm o Sai Gon
Cậu bé Phan Lê Gia Huy - học sinh lớp 1 dọn dẹp sách vở phụ ba mẹ để chuyển đến nơi ở mới.
Nguoi dan di doi khan cap khoi chung cu nghieng 45cm o Sai Gon
Người dân tại chung cư này cho biết, hiện tượng sụt lún tại khu E đã xuất hiện hơn một năm nay. Đứng bên ngoài có thể thấy được độ nghiêng rõ rệt của chung cư, bên trong nhà, một số đồ đạc phải kê chân để cân bằng.
Nguoi dan di doi khan cap khoi chung cu nghieng 45cm o Sai Gon
Từ sáng sớm, công việc tháo dỡ, di dời ở chung cư được chuẩn bị khẩn trương với sự hỗ trợ của các ban ngành quận 1, phường Cầu Kho. Nhiều người dân không phút nghỉ ngơi, đóng gói tất cả đồ đạc vào thùng để thuê xe chở đến chỗ ở mới.
Nguoi dan di doi khan cap khoi chung cu nghieng 45cm o Sai Gon
Chung cư 518 được xây từ năm 1996 đến 1999, do Công ty Kinh doanh nhà thành phố làm chủ đầu tư.
Nguoi dan di doi khan cap khoi chung cu nghieng 45cm o Sai Gon
Các nhân viên giao nhận tranh thủ chuyển đồ đạc của các hộ dân thuộc lô E đến nơi ở mới trong sáng 24/1.
Nguoi dan di doi khan cap khoi chung cu nghieng 45cm o Sai Gon
Mọi việc đều được thực hiện gấp rút để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân chung cư.
Nguoi dan di doi khan cap khoi chung cu nghieng 45cm o Sai Gon
Trước đó tối 23/1, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND quận 1 (TP.HCM), cùng các đơn vị liên quan tổ chức đối thoại với 38 hộ dân chung cư 518 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho để giải quyết các thắc mắc của cư dân trong việc quận 1 ra thông báo di dời khẩn cấp trong 24 giờ.
Nguoi dan di doi khan cap khoi chung cu nghieng 45cm o Sai Gon
UBND Quận 1 bố trí lực lượng chức năng và công ty vận chuyển để hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc đến các căn hộ chung cư khác trên địa bàn các quận 1, 4, Bình Thạnh và huyện Bình Chánh.

Minh Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI