Người dân đến 'hồ bơi' lớn nhất Hà Nội giải nóng

21/04/2019 - 06:00

PNO - Để giải nóng, nhiều người tìm đến 'hồ bơi' này. Khung cảnh trông không khác các bãi biển là mấy.

Nguoi dan den 'ho boi' lon nhat Ha Noi giai nong
"Hồ bơi" lớn nhất Hà Nội được nhắc đến ở đây thực chất là Hồ Tây. Mỗi năm vào dịp hè, khi nắng nóng lên đến đỉnh điểm, người dân lại ra Hồ Tây để bơi lội, tắm mát và chơi những môn thể thao dưới nước để giải nhiệt.
Nguoi dan den 'ho boi' lon nhat Ha Noi giai nong
Cứ vào khoảng gần 17g, khi không còn ánh nắng gay gắt, những khu vực có bậc thang dẫn xuống mặt hồ lại tấp nập người. Khung cảnh này trông không khác các bãi biển là mấy. Nhiều người dẫn theo cả trẻ em đến "bể bơi" này để tắm, tập bơi...
Nguoi dan den 'ho boi' lon nhat Ha Noi giai nong
Hai mẹ con chuẩn bị lên bờ sau giờ tập bơi.
Nguoi dan den 'ho boi' lon nhat Ha Noi giai nong
Đây cũng là bể bởi đặc biệt khi thú cưng có thể xuống tắm chung với người.
Nguoi dan den 'ho boi' lon nhat Ha Noi giai nong
Người đang ông này chơi trò ném bắt bóng cùng thú cưng.
Nguoi dan den 'ho boi' lon nhat Ha Noi giai nong
Một chú cún khác cũng được ra Hồ Tây cùng chủ.
Nguoi dan den 'ho boi' lon nhat Ha Noi giai nong
Một số người còn chuẩn bị cả phao tập bơi, áo phao...
Nguoi dan den 'ho boi' lon nhat Ha Noi giai nong
...hoặc mang theo cả kính bơi. Vì thế Hồ Tây càng giống như một bể bơi thực thụ.
Nguoi dan den 'ho boi' lon nhat Ha Noi giai nong
Một số chị em phụ nữ còn cẩn thận mang theo cả đồ chống nắng khi xuống nước.
Nguoi dan den 'ho boi' lon nhat Ha Noi giai nong
Hai cậu bé ngồi nghịch nước một cách tiếc nuối khi sắp sửa phải ra về.
Nguoi dan den 'ho boi' lon nhat Ha Noi giai nong
Ngoài bơi lội, nhiều người còn chơi các môn thể thao khác như thuyền buồm.
Nguoi dan den 'ho boi' lon nhat Ha Noi giai nong
Một gia đình đưa các con ra Hồ Tây chơi thuyền kayak.
Nguoi dan den 'ho boi' lon nhat Ha Noi giai nong

Mặc dù "bể bơi" đặc biệt này mở cửa cả ngày, nhưng khi mặt trời lặn, mọi người lại bắt đầu kéo nhau ra về.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn mạnh nên ngày 21/4, nắng nóng tiếp tục xảy ra ở Bắc Bộ và Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, riêng khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, các tỉnh Bắc và trung Trung Bộ có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ từ 38-40 độ, có nơi trên 40 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ.

An Vũ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI