Ngư dân Quảng Nam tố bị tàu treo cờ Trung Quốc cướp 2 tấn mực khô

07/06/2019 - 13:24

PNO - Thuyền trưởng một tàu cá ở huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam vừa trình báo về việc bị một tàu treo cờ Trung Quốc cướp 2 tấn mực khô khi đang đánh bắt hải sản trên biển thuộc quần đảo Hoàng Sa.

Ngu dan Quang Nam to bi tau treo co Trung Quoc cuop 2 tan muc kho
Tàu cá của ông Nhân.

Thiếu tá Võ Viết Dũng - Chính trị viên Đồn biên phòng Kỳ Hà (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) - cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận thông tin của ngư dân, trình báo việc bị tàu Trung Quốc cướp hơn 2 tấn mực trong chuyến ra khơi ngày 23/5 vừa qua.

Thuyền trưởng, kiêm chủ tàu cá số hiệu QNa- 91441 là ông Trần Văn Nhân (sinh năm 1977, trú tại thôn Sâm Linh Đông, xã Tam Quang, huyện Núi Thành) cho biết, tàu đánh cá của ông có công suất 822CV, chuyên hành nghề chụp mực khơi, xuất bến ngày 23/5 ra vùng biển thuộc lãnh hải Việt Nam để đánh bắt hải sản.

Đến 13g30 ngày 2/6, tàu ông bất ngờ bị một tàu có treo cờ Trung Quốc áp sát.

“Sau đó, họ thả xuống 6 thuyền bo bo cùng với người có trang bị các dụng cụ hỗ trợ qua tàu chúng tôi. Trong số đó, có 1 người nói được tiếng Việt, yêu cầu chúng tôi dồn về mũi tàu, khai báo tên tuổi, ngày tháng xuất cảng rồi lấy mực từ trong kho chất lên bo bo, đưa về tàu của họ” - ông Nhân kể.

Ngu dan Quang Nam to bi tau treo co Trung Quoc cuop 2 tan muc kho
Các thành viên trên tàu vẫn còn bàng hoàng về vụ việc vừa xảy ra.

Theo ông Nhân, vùng biển mà tài ông hoạt động lúc đó ở vào khoảng 15’42 độ Bắc, 111’34 độ Đông, thuộc quần đảo Hoàng Sa, cách đảo Tri Tôn chừng 22 hải lý.

“Đây là vùng biển thuộc lãnh hải quốc tế, nhưng họ nói chúng tôi đã vi phạm lãnh hải của họ. Vì là lần đầu tiên nên họ chỉ tịch thu mực rồi cho về, nếu còn tiếp tục thì họ sẽ phá lưới, bắt tàu về Trung Quốc xử lý” - ông Nhân kể.

Theo tính toán của thuyền trưởng Trần Văn Nhân, thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 600 - 700 triệu đồng: “Riêng tiền 2 tấn mực khô khoảng chừng 250 triệu đồng, chi phí xăng dầu, ăn uống và tiền công thuyền viên cũng khoảng 250 triệu, cộng với việc chuyến đi dự kiến kéo dài 1 tháng, nay phải hủy giữa chừng nên thiệt hại rất lớn”.

Tuệ Lâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI