Nghi vấn một cô dâu Việt ở Trung Quốc bị thương, bị cấm liên lạc với gia đình

03/09/2019 - 20:23

PNO - Sở Ngoại vụ tỉnh Cà Mau vừa có văn bản gửi các cơ quan có liên quan, đề nghị phối hợp xác minh trường hợp một phụ nữ Việt Nam bị thương ở Trung Quốc và mất liên lạc với gia đình.

Ngày 3/9, Sở Ngoại vụ tỉnh Cà Mau cho biết, đã có văn bản gửi Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) và Đại Sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, đề nghị phối hợp xác minh việc một phụ nữ Việt Nam bị thương ở Trung Quốc và mất liên lạc với gia đình.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Trầm - 60 tuổi, ở ấp 19/5, xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau - có đơn gửi đến Sở Ngoại vụ tỉnh Cà Mau, trình bày mong muốn được hỗ trợ tìm thông tin con gái ông để đưa về Việt Nam.

Nghi van mot co dau Viet o Trung Quoc bi thuong, bi cam lien lac voi gia dinh
Ảnh minh họa

Ông Trầm cho biết, con gái ông là Nguyễn Thị Hóa (23 tuổi) đăng ký kết hôn với Xiang Peng - 30 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, ở số 21, tổ Hầu Sơn, thôn Phan Thố, thị trấn Mai Thành, huyện Tiềm Sơn, TP.An Khánh, tỉnh An Huy, Trung Quốc - vào tháng 5/2019. 

Trong quá trình sống với chồng, ngày 19/8, cô Hóa bị té gãy chân nhưng gia đình bên chồng không lo điều trị, bỏ mặc con gái ông Trầm không người chăm sóc, nuôi dưỡng và không cho con ông gọi điện về gia đình. 

Hiện gia đình ông Trầm không biết tình trạng sức khỏe và cuộc sống của Hóa ra sao.

Gia đình ông Trầm mong muốn cơ quan chức năng hỗ trợ, giúp con gái ông có điều kiện chữa trị vết thương, liên lạc được với gia đình và trở về Việt Nam.

An Khương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI