Nghệ An: 3 ngày, 7 người chết đuối

02/06/2019 - 20:33

PNO - 3 vụ đuối nước liên tục xảy ra trong 3 ngày qua tại tỉnh Nghệ An đã khiến 7 người chết, phần lớn trẻ em.

Tối 2/6, ông Lê Văn Hải - Chủ tịch UBND xã Xuân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An - cho biết, lực lượng chức năng và người dân vẫn đang nỗ lực tìm kiếm một người đàn ông khuyết tật bị đuối nước.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17g30 chiều cùng ngày, anh Dương Danh Thanh (27 tuổi, trú tại xã Xuân Thành) đi bán tăm về, khi qua cây cầu ở sông Đào (đoạn qua xã Xuân Thành), anh Thanh dừng xe xuống sông rửa thì bị ngã nhào xuống nước.

Nghe An: 3 ngay, 7 nguoi chet duoi
Người dân tổ chức tìm kiếm người đàn ông 27 tuổi bị nước cuốn mất tích trên sông Đào.

Phát hiện sự việc, người dân địa phương đã cùng nhau tổ chức tìm kiếm nhưng chưa có kết quả. “Anh Thanh bị thiểu năng, vừa đi bán tăm về thì không may gặp nạn. Hiện chúng tôi vẫn đang tìm kiếm nạn nhân” - ông Hải nói.

Một ngày trước đó, 2 cháu nhỏ là Moong Chiến Thắng (4 tuổi) và Moong Văn Dần (4 tuổi), cùng trú tại xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, rủ nhau ra khúc sông gần nhà tắm. Do không biết bơi, Thắng bị dòng nước cuốn trôi xa khoảng 500m. Khi người đi đường phát hiện và hô hoán, người dân xuống vớt lên thì cháu Thắng đã tử vong.

Trước đó, chiều 30/5, trong lúc tổ chức buổi tiệc dã ngoại chia tay bạn ở cạnh hồ nước, một nữ sinh lớp 8 Trường THCS Trung Thành (huyện Yên Thành) không may bị sẩy chân rơi xuống hố nước sâu, 4 học sinh (gồm 1 nam, 3 nữ) chạy tới cứu bạn nhưng cả 5 em cùng bị đuối nước.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI