Nam thanh niên bị chém đổ gục vì tranh cãi khi chơi bài

10/04/2019 - 10:32

PNO - Sáng 10/4 Bệnh viện Trường ĐH Y dược Huế cho biết vừa cứu chữa thành công một bệnh nhân có tiền sử bệnh động kinh bị chém hội đồng vào vùng đầu, mặt, cẳng tay…

Tiếp xúc với phóng viên tại Bệnh viện Trường Đại học Y dược Huế sáng 10/4, anh Trương Đăng (SN 1987, trú tại thôn Phước Lộc, xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) kể, tối 3/4, anh cùng một số thanh niên quen biết ngồi đánh bài giải khuây tại quán cà phê Danh ở thôn Phước An. Trong lúc đánh bài, anh và người tên An xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi.

Sau đó, anh bị An và Rin hành hung. Thay vì can ngăn vụ ẩu đả, anh Danh - chủ quán lại xông vào đánh hội đồng anh Đăng. Vụ việc chỉ dừng lại khi có người trong quán can ngăn.

Nam thanh nien bi chem do guc vi tranh cai khi choi bai
Anh Đăng đang điều trị tại Bệnh viện Trường Đại học Y dược Huế

Sau khi về nhà cách quán cà phê vài trăm mét, anh Đăng mang theo một đoạn tuýp sắt quay lại quán cà phê Danh để giải quyết mâu thuẫn. Khi đến cửa quán, anh Đăng bị chủ quán từ trong nhà lao ra, dùng dao chặt dừa chém nhiều nhát vào bàn tay, cánh tay và vùng vai trái gây trọng thương.

“Sau khi tôi bị gục xuống, anh Danh lôi tôi vào phía trong nhà, đồng thời gọi thêm cha mình ra, dùng dây trói chặt hai chân tôi lại. Sau đó, nhờ anh Lê Văn Hoàng là công an xã Lộc Tiến đến giải cứu, gọi xe đưa đi cấp cứu, tôi mới thoát khỏi căn nhà của Danh”, anh Đăng kể lại.

Nam thanh nien bi chem do guc vi tranh cai khi choi bai
Vết thương trên người anh Đăng.

Sau đó anh Đăng được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Chân Mây (H. Phú Lộc). Nhận thấy bệnh nhân có nhiều vết thương nặng như gãy mũi, bị chém nhiều nhát ở vùng tay trái nên bệnh viện này chuyển anh Đăng lên cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y dược Huế.

Thông tin từ Bệnh viện Trường đại học Y dược Huế, bệnh nhân Trương Đăng nhập viện với các vết thương bị chém ở vùng vai, cánh tay, cẳng tay, đầu, mặt. Bệnh viện đã mổ nối gân duỗi ngón 2, duỗi cổ tay trụ tay trái và khâu các vết thương với tổng cộng có 45 vết khâu, chưa tính vết thương đầu.

Nam thanh nien bi chem do guc vi tranh cai khi choi bai
Cơ quan chức năng chưa gặp nạn nhân để tìm hiểu rõ sự việc

Trao đổi với phóng viên, ông Phan Hữu Bình – Trưởng công an xã Lộc Tiến (H. Phú Lộc – Thừa Thiên Huế) cho biết, công an xã đã nắm vụ việc và đã báo cáo công an H. Phú Lộc. Theo nhận định của ông Bình, đây là vụ việc có tính chất côn đồ, phải báo cáo công an huyện.

Khi phóng viên hỏi vì sao người dân đã có đơn trình báo ngay sau khi sự việc xảy ra từ ngày 4/4 nhưng đến nay cơ quan chức năng chưa gặp phía nạn nhân để lấy lời khai, ông Bình trả lời “Công an xã không có quyền phát ngôn”.

Được biết anh Đăng đang sống chung với bố mẹ, gia cảnh nghèo khó, mẹ bị bệnh, bố  khuyết tật, thu nhập chính của gia đình từ công việc sửa xe máy.

Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI