Nam sinh giết bạn bỏ thùng xốp phi tang cúi đầu xin lỗi cha mẹ nạn nhân

09/08/2017 - 14:33

PNO - Đại diện VKSND TP HCM nhận định hành vi của bị cáo là man rợ, mất hết tính người nên đề nghị mức án cao nhất dành cho bị cáo đang tuổi vị thành niên.

Ngày 9/8, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phạm Quốc Bình (SN 2001, ngụ quận Gò Vấp) mức án 12 năm tù về tội "Giết người" và 2 năm tù về tội "Cướp tài sản". Tổng hợp mức án là 12 năm tù.

Đây là mức án cao nhất dành cho người từ 14 tuổi đến 16 tuổi phạm các tội đặc biệt nghiêm trọng.

Nam sinh giet ban bo thung xop phi tang cui dau xin loi cha me nan nhan
Nam sinh cúi đầu xin lỗi cha mẹ nạn nhân

VKS nhận định bị cáo còn rất trẻ nhưng hành vi cực kỳ man rợ, có dự mưu, có tính toán từ trước nên ra tay rất tàn độc nên đề nghị từ 10 đến 12 năm tù là mức án dành cho trẻ vị thành niên.

Em N.T.T.H. (SN 2002, ngụ quận Gò Vấp) và Bình là học sinh khối 9 một trường THCS tại quận Gò Vấp. Do quen biết từ trước, tối 12/1 Bình chở H. đến một chung cư ở quận Gò Vấp hóng mát.

Thấy H. có điện thoại đắt tiền nên Bình dùng đá hoa cương đập vào đầu bạn, cướp điện thoại. Bình kéo xác H. vào lối thoát hiểm của chung cư rồi mang điện thoại bán được 900.000 đồng.

Hôm sau Bình mua hai thùng xốp đến chung cư cho xác H. vào thùng định mang đi phi tang thì bị bảo vệ chung cư phát hiện, tạm giữ giao công an xử lý.

Minh Quân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI