Một chiến sĩ công an tử vong trong lúc tham gia cứu hộ xe tải bị ngập nước

03/03/2018 - 21:46

PNO - Vào chiều 3/3, trong lúc tham gia cứu nạn tài xế cùng chiếc xe tải chở mía bị ngập, một chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Gia Lai đã tử vong sau khi bị nước cuốn trôi.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14h ngày 3/3, ô tô tải chở mía do tài xế Trương Quang Vinh (SN 1977, xã Nghĩa An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) điều khiển, di chuyển qua khu vực đập tràn thuộc phường Ngô Mây (thị xã An Khê) thì bị chết máy. Cùng thời điểm này, nhà máy thủy điện An Khê – Ka Nat xả nước khiến xe bị mắc kẹt, tài xế phải leo lên thùng xe kêu cứu.

Mot chien si cong an tu vong trong luc tham gia cuu ho xe tai bi ngap nuoc
Hiện trường chiếc xe tải bị ngập nước.

Nhận được tin báo của người dân, lực lượng cứu hộ của tỉnh Gia Lai và thị xã An Khê đã có mặt tại hiện trường cứu tài xế cùng chiếc xe.

Khi lực lượng chức năng có mặt, nước đã ngập đến cabin, xe tải có nguy cơ bị cuốn trôi. Lúc này, thượng sĩ Bùi Minh Qúy (SN 1993, quê Hà Nam, công tác tại Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ khu vực TX.An Khê) dùng dây phao cứu hộ bơi ra vị trí xe mắc kẹt để cứu tài xế.

Tuy nhiên, do nước chảy xiết, thượng sỹ Quý bị nước cuốn trôi xuống ngầm tràn. Trước tình hình nguy cấp, các cơ quan chức năng đã gọi điện yêu cầu ban quản lý nhà máy thủy điện An Khê – Ka Nat tạm ngưng xả nước.

Đến khoảng 15h40, khi nước rút bớt, lực lượng chức năng tiếp cận chiếc xe và cứu thượng sĩ Quý cùng tài xế xe tải nhưng chiến sĩ PCCC đã tử vong, tài xế Vinh may mắn thoát nạn.

Văn Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI