Lũ ở đồng bằng sông Cửu Long có thể lên cao 4m

15/08/2018 - 19:33

PNO - Lượng nước lũ ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long sẽ tiếp tục ở mức cao. Dự kiến đến cuối tháng 8, nước lũ ở đầu nguồn sông Cửu Long sẽ lên báo động 2, tại Tân Châu lên khoảng 4m.

Tại cuộc họp "nóng" của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai tổ chức chiều 15/8, ông Hoàng Đức Cường - Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, khẳng định: Bão số 4 (còn gọi Bebinca) có đĩa mây rất lớn, không chỉ gây mưa lớn ở nhiều khu vực tại miền Bắc và Bắc Trung bộ mà còn gây mưa to tại Trung Lào.

Ông Cường thông tin, hiện nay lũ ở đồng bằng sông Cửu Long đang ở mức cao, cao hơn so với trung bình nhiều năm. Trong khi cơ quan dự báo khí tượng nhận định, khi bão số 4 đổ bộ đất liền (Bắc bộ hoặc Bắc Trung bộ) sẽ gây mưa cả khu vực Trung Lào.

Lu o dong bang song Cuu Long co the len cao 4m
Ông Hoàng Đức Cường báo cáo tình hình cơn bão số 4

Lũ từ thượng nguồn sông Mê Công sẽ tiếp tục lên cao. Khoảng 10 - 15 ngày nữa, lượng nước lũ này sẽ đổ về đồng bằng sông Cửu Long. Do đó, nước lũ ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long sẽ tiếp tục ở mức cao. Dự kiến cuối tháng 8/2018, nước lũ ở đầu nguồn sông Cửu Long sẽ lên đến báo động 2, tại Tân Châu lên khoảng 4m.

Nói về đường đi của cơn bão số 4, ông Cương cho hay bão số 4 chỉ còn cách Móng Cái – tỉnh Quảng Ninh khoảng 370 km, cách Thái Bình 550km và cách TP Vinh ( tỉnh Nghệ An) 650km. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11.

Sáng 16/8, dự kiến bão số 4 bắt đầu đi vào khu vực vịnh Bắc Bộ với khoảng cấp 9. Rạng sáng 17/8, bão có khả năng giảm xuống cấp 8, giật cấp 10-11, sau đó cập bờ và ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực nam đồng bằng Bắc bộ đến Bắc Trung bộ.

Từ đêm mai đến hết ngày 17/8, mưa lớn dồn dập ở khu vực Bắc bộ, Bắc Trung bộ, trọng điểm ở Đông Bắc bộ, Tây Bắc bộ, nam Sơn La, Hoà Bình, Nghệ An. Lượng mưa phổ biến 250-300mm.

 

Không được coi thường bão số 4

Lu o dong bang song Cuu Long co the len cao 4m
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường chủ trì cuộc họp chiều 15-8

Ông Nguyễn Xuân Cường - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai nhấn mạnh: Dù bão số 4 chỉ đạt cấp 8-9 nhưng rất nguy hiểm, chúng ta không được coi thường. Theo ông Cường, bão đi ngang, đổ bộ vào vịnh Bắc bộ từ ngày 16/8, trong khi đây là nơi tập trung rất nhiều tàu thuyền và các dự án, hoạt động du lịch, nuôi trồng thủy sản.

Tại các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình đến Nghệ An đều có hoạt động nuôi trồng thủy sản. Vì vậy phải ráo riết cấm biển, di dời người dân tại các khu vực nuôi trồng đến nơi an toàn. Ông Cường đề nghị.

                                                                   Thái Nam

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI