Lời khai của nghi can cứa cổ tài xế Grab cướp xe máy

15/07/2019 - 18:47

PNO - Cướp được xe máy, Ngọ bán được 6 triệu đồng đi mua ma tuý và tiêu xài cá nhân.

Ngày 15/7, Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) đang tạm giữ Tạ Quang Ngọ (sinh năm 1990, quê Nghệ An) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Tạ Quang Ngọ là đối tượng cứa cổ tài xế GrabBike Đinh Hoàng Mỹ (sinh năm 1973, quê Phú Yên) vào chiều ngày 10/7.

Loi khai cua nghi can cua co tai xe Grab cuop xe may
Tạ Quang Ngọ tại cơ quan điều tra

Theo đó khoảng 17g, Ngọ thủ trong người dao rọc giấy đi bộ đến ngã tư đường 6 - Nguyễn Tri Phương, khu phố Nhi Đồng 1, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Tại đây, Ngọ thấy tài xế Mỹ chạy xe một mình nên kêu lại yêu cầu chở đến khu vực cầu Cống Hội, khu phố 1, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TP.HCM. Lúc đi qua bãi đất trống, Ngọ cầm dao cứa vào cổ tài xế Mỹ khiến nạn nhân ngã gục xuống đường.

Lúc này, Ngọ lấy xe máy của nạn nhân chạy khỏi hiện trường và mang đến cây xăng ở phường Bình Chiểu (quận Thủ Đức) bán cho người đàn ông tên Lò với giá 6 triệu đồng. Có tiền, Ngọ lấy tiêu xài cá nhân và mua ma túy sử dụng.

Về phần tài xế Mỹ, sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu đã qua cơn nguy kịch và đang điều trị tại bệnh viện quận Thủ Đức.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an quận Thủ Đức vào cuộc điều tra và bắt giữ Ngọ khi y đang trốn ở Vũng Tàu. Ngoài ra, công an thu giữ tại hiện trường một con dao rọc giấy cán bằng nhựa màu xanh dài 13cm, ngang 3,5cm; lưỡi bằng kim loại màu trắng dài 10cm, ngang 1,8cm.

Mỹ Phúc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI