Liên quan đến việc Báo Phụ Nữ TP.HCM rút tác phẩm khỏi Giải Báo chí Quốc gia

03/06/2019 - 08:50

PNO - Vụ việc của băng nhóm bảo kê tại chợ Long Biên vẫn còn đó và cơ quan chức năng vẫn đang trong quá trình xử lý. Các tiểu thương vẫn đang chờ đợi được nhìn thấy sự nghiêm minh của pháp luật...

Ngày 31/5, một ngày trước khi Hội đồng Giải Báo chí quốc gia quyết định chọn tác phẩm nào vào vòng chung khảo, Báo Phụ Nữ TP.HCM đã cân nhắc và gửi đơn xin rút tác phẩm “Thâm nhập băng nhóm bảo kê ở chợ Long Biên” khỏi Giải Báo chí quốc gia, với lý do được nêu cụ thể là: “Để tránh dư luận không hay trên mạng xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của Hội Nhà báo Việt Nam, Giải Báo chí quốc gia lẫn Báo Phụ Nữ TP.HCM”.

Lien quan den viec Bao Phu Nu TP.HCM rut tac pham khoi Giai Bao chi Quoc gia
Báo Phụ Nữ rút phóng sự điều tra được đánh giá cao nhất khỏi Giải Báo chí Quốc gia

Với tất cả sự tôn trọng đối với Hội đồng Giải Báo chí quốc gia, trong sáng 1/6, Tổng biên tập Báo Phụ Nữ TP.HCM đã trực tiếp đến giải thích lý do vì sao Báo Phụ Nữ TP.HCM quyết định rút tác phẩm và có lời xin lỗi về những chuyện không đáng có trên mạng xã hội.

Vụ việc của băng nhóm bảo kê tại chợ Long Biên vẫn còn đó và cơ quan chức năng vẫn đang trong quá trình xử lý. Các tiểu thương vẫn đang chờ đợi được nhìn thấy sự nghiêm minh của pháp luật và đội ngũ những người làm báo tại Báo Phụ Nữ TP.HCM vẫn tiếp tục sứ mệnh của mình…

Phạm Thành Nhân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI