Leo lên cột điện cao thế cứu anh, cả hai anh em cùng mắc kẹt

04/06/2019 - 11:29

PNO - Cãi nhau với vợ, người đàn ông 40 tuổi leo lên cột điện 220KV “cố thủ”, người em trai leo lên theo để thuyết phục rồi bị mắc kẹt hơn 4 giờ đồng hồ.

Khoảng 21g tối 3/6, anh Trần Văn Vỹ (40 tuổi trú xóm 7, xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) bất ngờ đi từ nhà ra khu vực giữa đồng rồi leo lên cột điện 220KV. Thấy vậy, anh Trần Văn Sơn (em trai Vỹ) cũng vội leo lên theo để thuyết phục anh trai quay xuống song bất thành.

Leo len cot dien cao the cuu anh, ca hai anh em cung mac ket
Hai anh em bám trên cột điện 220KV suốt nhiều giờ liền.

Khi ngoái đầu nhìn lại, cả hai đã nằm ở gần đỉnh cột điện cao thế. Người anh trai bắt đầu có biểu hiện sợ hãi, gào thét ầm ĩ.

Ông Lê Xuân Hà – Trưởng công an xã Quỳnh Hoa cho hay, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương này đã báo lên công an huyện. Lực lượng chức năng đã được điều động xuống hiện trường để giải cứu nạn nhân.

Leo len cot dien cao the cuu anh, ca hai anh em cung mac ket
Lực lượng chức năng cùng người dân địa phương túc trực suốt đêm để giải cứu hai anh em.

“Sau nhiều giờ liên tục thuyết phục bằng loa, đến gần 2g sáng, cả hai đã có thể bình tĩnh leo xuống đất an toàn”, ông Hà nói.

Theo ông Hà, trước khi xảy ra sự việc, anh Vỹ có xảy ra mâu thuẫn với vợ và có sử dụng bia rượu.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI