Lễ rước vinh danh nghệ nhân làng nghề trong Festival Huế 2017

02/05/2017 - 11:45

PNO - Tối 1/5, Festival nghề truyền thống Huế 2017 chủ đề “Tinh Hoa nghề Việt” đã bế mạc bằng lễ rước và tôn vinh các nghệ nhân làng nghề.

Trước đó tại công viên Tứ Tượng, không gian trưng bày làng nghề truyền thống Huế 2017, Ban tổ chức lập một hương án tiến hành lễ tế bách nghệ với các nghi thức truyền thống.

Le ruoc vinh danh nghe nhan lang nghe trong Festival Hue 2017
Trang nghiêm lễ tế tổ bách nghề

Nghệ nhân Nhân dân Lê Văn Kinh cho biết: “Nghi lễ này nhằm để hậu thế theo nghề, tiếp tục nhân rộng ngành nghề. Ngoài ra, đây cũng là dịp để các nghệ nhân trong nghề được quy tụ, giao lưu, học hỏi lẫn nhau để cùng phát triển các ngành nghề truyền thống của đất Việt không chỉ trong nước mà còn vươn tầm thế giới”.

Le ruoc vinh danh nghe nhan lang nghe trong Festival Hue 2017
3 nghệ nhân của làng nghề đúc đồng, kim hoàn, nghề thêu của xứ Huế tại đại diện cho các làng nghề thực hiện nghi lễ tế tự

Sau Lễ Tế tổ bách nghệ là Lễ rước, tôn vinh nghệ nhân với sự tham gia của các nghệ nhân bàn tay vàng, nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân dân gian, nghệ nhân ưu tú đến từ 40 làng nghề truyền thống nổi tiếng trong và ngoài nước.

Le ruoc vinh danh nghe nhan lang nghe trong Festival Hue 2017
Đoàn rước nghệ nhân đi qua các tuyến phố chính của Huế trước lúc trở về tại bia Quốc học Huế

Hơn 350 nghệ nhân cùng các nghệ sĩ, diễn viên… diễu hành từ không gian trưng bày làng nghề trên phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu, qua các con phố chính như Lê Lợi, Trần Hưng Đạo đến sân khấu Bia Quốc học. Tại đây, Ban tổ chức làm lễ vinh danh các nghệ nhân và bế mạc Festival nghề truyền thống 2017.

Le ruoc vinh danh nghe nhan lang nghe trong Festival Hue 2017
Đoàn rước đi qua cầu Trường Tiền

Festival Nghề truyền thống Huế 2017 với nhiều hoạt động hấp dẫn, mới lạ đã thu hút nhiều du khách và người dân địa phương như: Lễ hội áo dài chủ đề "Hội họa Huế với áo dài" tại cầu Trường Tiền, Lễ hội khinh khí cầu tại quảng trường Ngọ Môn-Kỳ Đài, Không gian ẩm thực Ba Miền, Lễ hội Ẩm thực Huế... Trong 4 ngày diễn ra festival, thành phố Huế đón 280.000 khách du lịch, trong đó khách lưu trú 195.000 người.

Le ruoc vinh danh nghe nhan lang nghe trong Festival Hue 2017
Tham gia lễ hội tôn vinh làng nghề có sự tham dự rất nhiều nữ sinh Huế

Nghệ nhân Đàng Xem, ở làng gốm Bàu Trúc, tỉnh Ninh Thuận cho biết: "Đây là lần thứ tư tôi đến Festival nghề Huế. Chúng tôi mang các loại hàng trang trí nội thất, cho sân vườn cũng khá nhiều, khách rất đông và lượng mua bán rất tốt. Đến thời điểm này chúng tôi đã bán hơn 60% lượng hàng mang ra".

Le ruoc vinh danh nghe nhan lang nghe trong Festival Hue 2017
Lễ rước tôn vinh nghệ nhân là một hoạt động ý nghĩa của festival làng nghề năm nay

Ông Nguyễn Đăng Thạnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế, Phó trưởng Ban tổ chức Festival nghề truyền thống Huế 2017 Huế cho biết: "Đây là dịp biểu dương sinh động trí tuệ và tài năng của các nghệ nhân các làng nghề tiêu biểu của Thừa Thiên-Huế và nhiều địa phương trong cả nước.

Đây cũng là cơ hội để quảng bá giới thiệu những nét văn hóa của các nghề và làng nghề, đặc biệt là những sản phẩm thủ công tiêu biểu".

Le ruoc vinh danh nghe nhan lang nghe trong Festival Hue 2017
 
Đoàn rước nghệ nhân nối dài trên cầu Tràng Tiền

Theo thông tin từ Sở Du lịch Thừa Thiên Huế, trong dịp lễ năm nay có  khoảng  280.000 khách du lịch đến Huế trong khoảng thời gian từ 28/4 đến 2/5, tăng 12% so cùng kỳ, trong đó khách lưu trú ước đón 195.000 bao gồm quốc tế 68.000, nội địa 127.000, tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái.

Le ruoc vinh danh nghe nhan lang nghe trong Festival Hue 2017
Các người mẫu cũng có mặt trong lễ rước tôn vinh nghệ nhân

Lượng khách tăng một phần do kỳ nghỉ lễ trùng với sự kiện Festival Nghề truyền thống Huế 2017 (diễn ra từ 28/4 đến 02/5/2017). Lượng khách đăng ký đặt phòng lưu trú tại Thừa Thiên Huế trong khoảng 10 ngày trước và sau nghỉ lễ tăng mạnh. Q

ua tổng hợp số liệu tổng hợp từ các khách sạn, đã có khoảng 112.500 khách đăng ký đặt phòng trong dịp lễ này, công suất phòng khách sạn từ 3 sao trở lên bình quân đạt  hơn 70%, (chưa kể khách tự do đến đặt phòng thêm trong những ngày lễ). Công suất phòng bình quân trên 95%, các khách sạn 3 sao và 5 sao hầu như đã kín chỗ đặt phòng đặt. 

Le ruoc vinh danh nghe nhan lang nghe trong Festival Hue 2017
Đoàn rước tiến về cầu Trường Tiền

Trong thời gian tới dự kiến sẽ có nhiều đoàn khách vãng lai đi ngang qua Huế ước đạt xấp xỉ 100.000 lượt khách. Thị trường khách quốc tế chủ yếu đến Huế trong những ngày qua, dẫn đầu vẫn là Hàn Quốc, Pháp, Mỹ, Anh, Thái Lan, Đức, Hà Lan, Úc, Ý, Canada...

 Thuận Hóa 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI