Lãnh đạo TP.HCM tiếp nhận ý kiến nhân dân để xây dựng phát triển thành phố

28/09/2019 - 19:25

PNO - Sẽ có nhiều cuộc tiếp xúc, gặp gỡ giữa lãnh đạo TP.HCM với các tầng lớp nhân dân để tiếp nhận ý kiến đóng góp, xây dựng phát triển thành phố.

Nhằm phát huy tinh thần dân chủ một cách thực chất, có chiều sâu, thể hiện tinh thần cầu thị, tôn trọng nhân dân của Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM; Thành ủy TP.HCM vừa ban hành kế hoạch “Khảo sát, tiếp nhận ý kiến nhân dân góp ý, xây dựng TP.HCM sáng tạo, đi đầu cùng cả nước, vì cả nước”.

Lãnh đạo TP.HCM sẽ lắng nghe các ý kiến đánh giá khách quan, toàn diện về kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và chương trình đột phá mà Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X đề ra.

Tiếp thu những ý kiến góp ý cho việc xây dựng văn kiện chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI.

Tiếp nhận các giải pháp thúc đẩy phát triển TP nhanh, bền vững, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh, phát triển hệ thống doanh nghiệp, thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo; giải pháp để thực hiện các chương trình đột phá của TP như phát triển hạ tầng gắn với chỉnh trang đô thị, giảm ùn tắc giao thông, giảm ngập nước và ô nhiễm môi trường, phát triển hạ tầng xã hội.

Có 3 hình thức triển khai

  1. Tổ chức các buổi lãnh đạo thành phố gặp gỡ, tiếp nhận ý kiến của các tầng lớp nhân dân, vào sáng thứ bảy hàng tuần đến hết tháng 12/2019.
  • 5/10 và 12/10: gặp gỡ trí thức, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, chuyên gia lĩnh vực kinh tế, khoa học công nghệ, y tế.
  • 19/10: gặp gỡ văn nghệ sĩ
  • 26/10 và 2/11: gặp gỡ các chức sắc tôn giáo, đại biểu đồng bào dân tộc
  • 9/11: gặp gỡ thanh niên TP.HCM
  • 16/1: gặp gỡ công nhân TP.HCM
  • 23/11: gặp gỡ nông dân TP.HCM
  • 30/11: gặp gỡ phụ nữ TP.HCM
  • 7/12 và 14/12: gặp gỡ cựu chiến binh, cán bộ hưu trí, bí thư chi bộ khu phố, ấp
  • 21/12: gặp gỡ doanh nghiệp
  • 28/12: gặp gỡ Việt kiều
 
TIN MỚI