Lãnh đạo TP.HCM thăm, tặng quà các đối tượng chính sách nhân ngày 27/7

24/07/2018 - 17:18

PNO - Nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018), chiều 24/7, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Tất Thành Cang làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Nhà Bè.

Lanh dao TP.HCM tham, tang qua cac doi tuong chinh sach nhan ngay 27/7
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Tất Thành Cang thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Đào Thị Nhành

Đoàn đã đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Đào Thị Nhành (sinh năm 1924, xã Phú Xuân) có chồng và con hy sinh trong cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang ân cần hỏi thăm sức khỏe và ghi nhận những đóng góp của mẹ Nhành và gia đình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. 

Lanh dao TP.HCM tham, tang qua cac doi tuong chinh sach nhan ngay 27/7
Đoàn đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Tám

Đoàn cũng đến thăm hai Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Tám và Lê Thị Hồ, đều có 2 con hy sinh trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Ông Tất Thành Cang chúc mẹ Đào Thị Nhành, mẹ Bùi Thị Tám và mẹ Lê Thị Hồ sống vui, sống khỏe và trường thọ, luôn là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Trước đó, ngày 23/7, đoàn lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ Việt Nam TP.HCM do bà Tô Thị Bích Châu - Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM làm trưởng đoàn đã đi thăm, tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Đoàn đến thăm Thiếu tướng Nguyễn Răng (ngụ phường 1, quận Tân Bình), nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP.HCM (nay là Bộ Tư lệnh TP.HCM); bà Bùi Thị Tâm (ngụ phường Tây Thạnh, quận Tân Phú), thương binh đặc biệt nặng; ông Phạm Văn Bớt (ngụ phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú), thương binh đặc biệt nặng; Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Phấn (ngụ phường Tân Quý, quận Tân Phú).

Lanh dao TP.HCM tham, tang qua cac doi tuong chinh sach nhan ngay 27/7
Bà Tô Thị Bích Châu - Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM cùng đoàn đi thăm, tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu, nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ

Bà Tô Thị Bích Châu và các thành viên trong đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống sinh hoạt các thương binh đặc biệt nặng, gia đình chính sách tiêu biểu, trao tặng phần quà của Chủ tịch nước, lãnh đạo TP nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7.

Đoàn cán bộ TP do bà Thân Thị Thư, Trưởng Ban Tuyên giáo làm trưởng đoàn, đã đến thăm các gia đình chính sách.

Lanh dao TP.HCM tham, tang qua cac doi tuong chinh sach nhan ngay 27/7
Bà Thân Thị Thư - Trưởng Ban Tuyên giáo làm trưởng đoàn đã đến thăm ông Huỳnh Lập Hiến

Đoàn đã đến thăm ông Huỳnh Lập Hiến (phường 10, quận 3), thương binh đặc biệt với tỷ lệ thương tật 92%. Ông Hiến nhập ngũ năm 1985, tham gia chiến trường Campuchia, bị thương năm 1987, hiện sống với mẹ và cháu gái.

Thay mặt đoàn, Trưởng ban Tuyên giáo Thân Thị Thư đã ân cần hỏi thăm về tình hình sức khỏe, đời sống của ông Hiến, chúc ông cùng gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc.

Lanh dao TP.HCM tham, tang qua cac doi tuong chinh sach nhan ngay 27/7
Bà Thân Thị Thư đến thăm ông Nguyễn Hồng Long (phường 7, quận 3)

Đến thăm ông Nguyễn Hồng Long (phường 7, quận 3), là chồng Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thịnh, cha của 2 liệt sĩ Nguyễn Thịnh, Nguyễn Vượng, bà Thân Thị Thư chúc ông cùng gia đình luôn mạnh khỏe, tiếp nối truyền thống gia đình, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng địa phương, thành phố giàu đẹp.

Lanh dao TP.HCM tham, tang qua cac doi tuong chinh sach nhan ngay 27/7
Bà Thân Thị Thư đã đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Cang

Đoàn đã đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Cang (ngụ phường 7, quận 3). Thay mặt lãnh đạo TP, Trưởng ban Tuyên giáo Thân Thị Thư chúc Mẹ Nguyễn Thị Cang sống vui khỏe và hạnh phúc bên con cháu.

Lanh dao TP.HCM tham, tang qua cac doi tuong chinh sach nhan ngay 27/7
Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Thu thăm, tặng 300 phần quà và dự chương trình khám, chữa bệnh miễn phí cho 300 đối tượng chính sách tại huyện Nhà Bè

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Thu thăm, tặng 300 phần quà và dự chương trình khám, chữa bệnh miễn phí cho 300 đối tượng chính sách tại huyện Nhà Bè nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ. 

Lanh dao TP.HCM tham, tang qua cac doi tuong chinh sach nhan ngay 27/7

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Thu cho biết, hàng năm nhân ngày 27/7, TP.HCM luôn dành tình cảm đặc biệt  tới các gia đình chính sách, người có công.

Năm nay,  UBND TP đã tăng mức quà tặng của TP thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình chính sách do quận, huyện quản lý. Cụ thể, quà tặng mức 1 là 2,5 triệu đồng/suất; mức 2 là 1,5 triệu đồng/suất và mức 3 là 1 triệu đồng/suất.

Minh Thanh - Thảo Nhi - Hồ Võ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI