Lãnh đạo TP.HCM thăm Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo nhân Đại lễ Phật đản

26/04/2017 - 16:47

PNO - Phó Bí thư thường trực Thành ủy Tất Thành Cang đánh giá cao những đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM cho sự phát triển của TP.

Ngày 26/4, đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Tất Thành Cang làm trưởng đoàn đến thăm Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP HCM, các chư tôn giáo phẩm nhân Đại Lễ Phật đản Phật lịch 2561 (Dương lịch 2017).

Lanh dao TP.HCM tham Ban Tri su Giao hoi Phat giao nhan Dai le Phat dan
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Tất Thành Cang tặng quà cho đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP HCM.

Đến thăm Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP HCM, ông Tất Thành Cang đánh giá cao những đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP HCM cho sự phát triển của TP. Những kết quả TP đạt được trong thời gian qua có sự đóng góp to lớn của các tầng lớp nhân dân TP, các tổ chức tôn giáo, trong đó có Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP HCM.

Ông Tất Thành Cang tin tưởng với uy tín của mình, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP HCM sẽ có nhiều hoạt động để động viên các phật tử thực hiện tốt phương châm “Phật pháp - dân tộc - chủ nghĩa xã hội” để mỗi phật tử trở thành một công dân tốt, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng đất nước.

Tiếp đó, ông Tất Thành Cang cùng đoàn cán bộ TP đã đến thăm, chúc mừng Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3) và  Hòa thượng Thích Hiển Tu, Phó Chánh Thư ký Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Chùa Xá Lợi (quận 3).

Cùng ngày, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong cùng đại diện các cơ quan ban ngành TP đến thăm chùa Hưng Phước, chùa Minh Đạo; thăm Hòa thượng Thích Hiển Pháp, Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam; thăm Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân Đại Lễ Phật đản Phật lịch 2561 (Dương lịch 2017).

Quỳnh Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI