Lãnh đạo TP.HCM cùng người dân xuống đường làm sạch đẹp môi trường sống

21/10/2018 - 10:40

PNO - Sáng 21/10, UBMTTQVN TP.HCM tổ chức lễ phát động "Người dân TP không xả rác ra đường và kênh rạch vì TP sạch và giảm ngập nước".

Đến dự lễ phát động có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân; Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong; Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm; Chủ tịch UBMTTQVN TP Tô Thị Bích Châu...

Lanh dao TP.HCM cung nguoi dan xuong duong lam sach dep moi truong song
Lãnh đạo TP.HCM tại lễ phát động

Không vô cảm trước hành vi thiếu ý thức ảnh hưởng đến môi trường

Phát biểu tại  buổi lễ, Chủ tịch UBMTTQVN TP Tô Thị Bích Châu nhấn mạnh: “Hôm nay, Ban Thường trực UBMTTQVN TP.HCM chủ trì phối hợp tổ chức lễ phát động thực hiện cuộc vận động “Người dân TP.HCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”, cấp thành tại địa bàn quận Bình Thạnh và cùng thời điểm này đồng loạt 23 quận, huyện còn lại cũng đang tổ chức phát động chương trình.

Thông qua hoạt động này, tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện, từng bước chuyển biến về nhận thức, hành động của toàn dân từ mỗi cá nhân, gia đình đến cộng đồng trong địa bàn dân cư về không xả rác nơi công cộng, kênh, rạch, cống thoát nước, hố ga, cửa cống... Duy trì thường xuyên các hoạt động phòng ngừa, khắc phục ô nhiễm về rác, khắc phục tình trạng ngập nước, từng bước nâng cao chất lượng môi trường sống của người dân thành phố”.

Lanh dao TP.HCM cung nguoi dan xuong duong lam sach dep moi truong song
Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm và Chủ tịch UBMTTQVN TP.HCM Tô Thị Bích Châu ký kết kế hoạch phối hợp về công tác bảo vệ môi trường đô thị, khu dân cư và quản lý chất thải trên địa bàn TP

Chủ tịch UBMTTQVN TP kêu gọi người dân thành phố cùng chung tay thực hiện các nội dung đạt kết quả, đồng thời đề xuất với chính quyền: hệ thống Mặt trận phối hợp với chính quyền đưa vào tiêu chí xét công nhận các danh hiệu văn hóa và gắn vào nội dung thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Đẩy mạnh thực hiện chương trình phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc và các tôn giáo trên địa bàn về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, với nội dung không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước.

Lanh dao TP.HCM cung nguoi dan xuong duong lam sach dep moi truong song
Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo TP.HCM tham gia động viên Đoàn Thanh niên TP ra quân dọn dẹp vệ sinh tại Rạch Lăng, quận Bình Thạnh

“Mỗi người dân phải ý thức trách nhiệm của mình, từng bước thay đổi hành vi, tạo cho mình thói quen xả rác không đúng nơi quy định; không vô cảm trước những hành vi thiếu ý thức làm ảnh hưởng đến môi trường sống xung quanh; phát huy vai trò giám sát nhân dân trong các hoạt động bảo vệ môi trường của chính quyền, các đơn vị sản xuất, kinh doanh cũng như những hành vi xả thải bừa bãi của một bộ phận người dân thiếu ý thức; phát huy ý thức tự giác, nêu gương của đảng viên, đoàn viên, hội viên, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các chức sắc tôn giáo, các tầng lớp nhân dân tiêu biểu trong thực hiện bảo vệ môi trường nói chung và xả rác đúng nơi quy định nói riêng” - Chủ tịch UBMTTQVN TP kêu gọi.

Lanh dao TP.HCM cung nguoi dan xuong duong lam sach dep moi truong song
Chủ tịch HĐNTP Nguyễn Thị Quyết Tâm động viên nhân viên môi trường ra quân dọn dẹp vệ sinh

Bà Tô Thị Bích Châu mong muốn UBND TP chỉ đạo các sở, ngành, quận, huyện tăng cường công tác quản lý, chế tài đối với những hành vi xả thải không đúng nơi quy định của người dân, đơn vị sản xuất, kinh doanh trong địa bàn dân cư và các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố; thiết lập đồng bộ quy trình thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải trên địa bàn thành phố.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân: Người dân cùng làm, chịu làm sẽ đạt kết quả tốt

Lanh dao TP.HCM cung nguoi dan xuong duong lam sach dep moi truong song

Trả lời báo chí về cuộc phát động "Người dân TP không xả rác ra đường và kênh rạch vì TP sạch và giảm ngập nước", Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho biết, nếu người dân tham gia không xả rác, làm sạch nhà của mình, kênh rạch sau nhà mình thì đây là biện pháp rất quan trọng để giữ TP sạch.

Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, TP.HCM nhiều kênh rạch, mưa nhiều, ngập nhiều nên việc xả rác đúng quy định sẽ góp phần làm cống không nghẹt, kênh không tắc, giảm ngập nước.

"Khi TP mình chọn đúng vấn đề, người dân cùng làm, chịu làm thì sẽ đạt kết quả. Cuộc vận động này nhằm thay đổi hành vi không chỉ một tháng mà hàng năm, trước mắt là hai năm (từ tháng 10/2018-10/2020) sau đó có tổng kết" - Bí thư Thành ủy nói.

Người đứng đầu Thành ủy cho rằng, việc thay đổi hành vi rất khó nhưng nhận thức là điều cần thiết và cần có sự giám sát động viên. Sau hai năm, nếu người dân cùng đồng hành thì sẽ phát triển tích cực, tạo tiền đề để mọi chủ trương về các chương trình xã hội không những là giảm ngập nước, giảm ô nhiễm mà còn có chương trình khác như chống ùn ắc giao thông.

Ông Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, mỗi người dân tham gia theo ý thức pháp luật, đóng góp cho TP và để có thay đổi chuyển biến tích cực thì rất cần đến truyền thông, báo chí. 

Đồng loạt ra quân tại 24 quận huyện

Sáng cùng ngày, tại xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, TP.HCM, hơn 600 người cùng thanh niên tình nguyện, thanh niên xung phong đã đến UBND xã Tân Nhựt tham dự lễ phát động. Người dân tại xã ký tên cam kết không xả rác, ra quân hưởng ứng dọn vệ sinh khu vực xung quanh xã.

Lanh dao TP.HCM cung nguoi dan xuong duong lam sach dep moi truong song
Người dân xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh mang cây xanh trồng ven đường
Lanh dao TP.HCM cung nguoi dan xuong duong lam sach dep moi truong song
Người dân ở xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh trồng cây xanh bảo vệ môi trường

Từ sáng sớm, chị Hoàng Thị Thanh Thúy, chủ tịch Hội Phụ nữ xã Tân Nhựt đã mang hơn 30 cây mai của hội viên hội phụ nữ ủng hộ để trồng ven đường.

Lanh dao TP.HCM cung nguoi dan xuong duong lam sach dep moi truong song

Ông Lê Văn Duyệt (ấp 4, xã Tân Nhựt) cho biết: "Tôi rất hưởng ứng chương trình này. Ngoài vệ sinh nhà của mình, mọi người nên dành 10-15 phút mỗi ngày để dọn xung quanh nơi mình sinh sống, dọn các chai thuốc bảo vệ thực vật khi sử dụng trong trồng trọt. Ngoài ra, các cơ quan thu gom rác nên gom đúng giờ, đừng để tồn đọng qua ngày".

Tại quận Bình Thạnh, Đoàn viên thanh niên TP.HCM ra quân dọn dẹp vệ sinh tại Rạch Lăng và xây dựng công trình sân chơi bằng vật liệu tái chế.

Lanh dao TP.HCM cung nguoi dan xuong duong lam sach dep moi truong song
Khơi thông dòng chảy ở Rạch Lăng
Lanh dao TP.HCM cung nguoi dan xuong duong lam sach dep moi truong song
Thu gom rác thải để khơi thông dòng chảy
Lanh dao TP.HCM cung nguoi dan xuong duong lam sach dep moi truong song
Lanh dao TP.HCM cung nguoi dan xuong duong lam sach dep moi truong song
Lanh dao TP.HCM cung nguoi dan xuong duong lam sach dep moi truong song
Lanh dao TP.HCM cung nguoi dan xuong duong lam sach dep moi truong song
Đoàn viên thanh niên thực hiện công trình "sân chơi bằng vật liệu tái chế" tại quận Bình Thạnh

Tại quận 10, hàng chục thanh niên, đoàn viên và người dân bắt đầu dọn dẹp nhiều bãi rác, khu vực thường xuyên bị xả rác bẩn trong địa bàn quận.

Lanh dao TP.HCM cung nguoi dan xuong duong lam sach dep moi truong song
Lanh dao TP.HCM cung nguoi dan xuong duong lam sach dep moi truong song

Các đoàn viên thanh niên tiến hành móc rác khỏi các miệng cống, gốc cây và hốt được gần 7 xe rác lớn đầy. Sau khu vực này, họ di chuyển sang các điểm “đen” xả rác khác để thu dọn và nhắc nhở người dân xung quanh.

Lanh dao TP.HCM cung nguoi dan xuong duong lam sach dep moi truong song
Lanh dao TP.HCM cung nguoi dan xuong duong lam sach dep moi truong song

Tại quận Tân Bình, các nhóm chia nhau phát tờ rơi, vận động người dân không xả rác bảo vệ môi trường, thanh niên quận xuống đường dọn rác, dọn biển dán quảng cáo gây ảnh hưởng đến mỹ quan thành phố ven hai bên bờ kênh từ cầu số 1 đến cầu số 3 hai bên đường Trường Sa và Hoàng Sa. Buổi lễ thu hút đông đảo thanh thiếu niên quận Tân Bình chung tay thực hiện.

Lanh dao TP.HCM cung nguoi dan xuong duong lam sach dep moi truong song
Đoàn viên thanh niên quận Tân Bình gỡ tờ rơi quảng cáo
Lanh dao TP.HCM cung nguoi dan xuong duong lam sach dep moi truong song
Các em thiếu nhi lột bỏ tờ rơi quảng cáo tại các cột điện
Lanh dao TP.HCM cung nguoi dan xuong duong lam sach dep moi truong song
 

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong: Hành vi xả rác không đúng quy định vẫn còn là vấn nạn của xã hội

Lanh dao TP.HCM cung nguoi dan xuong duong lam sach dep moi truong song

Phát biểu tại buổi lễ phát động, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho rằng, tình trạng ô nhiễm môi trường ở TP vẫn còn diễn ra thường xuyên và đáng báo động tại các khu dân cư, công trường xây dựng, trên đường phố và các công trình công cộng. Những hạn chế này xuất phát từ ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của một bộ phận người dân còn kém. Hành vi xả rác không đúng quy định vẫn còn là vấn nạn của xã hội.

Chủ tịch UBND TP đề nghị cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường nơi công cộng của tổ chức, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và người dân... Ông Nguyễn Thành Phong đề nghị Sở TNMT đến tháng 9/2019 phải hoàn tất phối hợp với các quận huyện chuyển đổi các xe thu gom rác chưa đạt chuẩn. MTTQ vận động người dân không xả rác, đa dạng các hình thức tuyên dương nhân rộng mô hình dân vận khéo gắn với việc thực hiện phong trào "Vì TP văn minh - sạch đẹp - an toàn".

Nhóm phóng viên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI