Làng quê tuyển thủ Phan Văn Đức góp gà, heo mở hội cổ vũ đội tuyển Việt Nam

11/12/2018 - 17:27

PNO - Để tiếp lửa cho đội tuyển Việt Nam, người dân làng quê Phan Văn Đức đã cùng nhau dựng rạp, giết gà, mổ heo… mở tiệc ăn mừng như hội ngay tại nhà cầu thủ này.

Chiều ngày 11/12, rất đông người dân địa phương từ nhà tới trẻ đã có mặt tại nhà cầu thủ Phan Văn Đức (xóm 6, xã Tăng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) để cùng người thân tiền đạo số 20 này chuẩn bị tiệc mừng trước trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 vào 19g45 tối nay.

Lang que tuyen thu Phan Van Duc gop ga, heo mo hoi co vu doi tuyen Viet Nam
Nhiều bạn trẻ trong làng tới nhà Văn Đức dựng rạp, tổ chức điểm xem bóng đá từ sớm.

Mỗi người một tay, người dựng rạp, người sắp bàn ghế, người mổ heo, giết gà… mà không cần ai bảo ai.

Từ sáng sớm cùng ngày, nhiều băng rôn, pano cỡ lớn in hình Phan Văn Đức cũng như đội tuyển Việt Nam cũng được người dân địa phương mang đến căng trên đoạn đường dẫn đến nhà cầu thủ này và trong khuôn viên.

Anh Nguyễn Khánh Mai (41 tuổi, trú xã Tăng Thành) cho biết, đã 10 năm rồi đội tuyển Việt Nam mới lại có thể đá trận chung kết AFF Cup, điều đặc biệt hơn nữa trong trận đấu này lại có sự góp sức của người con quê hương Văn Đức nên cả làng đã cùng nhau hội ý và quyết định cùng nhau tổ chức tiệc mừng để xem và cổ vũ cho đội tuyển.

Lang que tuyen thu Phan Van Duc gop ga, heo mo hoi co vu doi tuyen Viet Nam
Con heo nặng hơn 100kg được người dân làng Văn Đức ủng hộ để mở tiệc ăn mừng.

“Con heo hơn 100kg cùng gà, vịt…đều chủ yếu là người dân ủng hộ hết với hy vọng sẽ tạo được một điểm cầu tiếp lửa cho Văn Đức ngay tại quê nhà. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, dự kiến tối nay chúng tôi sẽ làm 12 mâm cơm để đón tiếp mọi người tới xem đá bóng”, anh Mai nói.

Nhanh tay sắp xếp lại bát đũa để chuẩn bị cho bữa tiệc, bà Vũ Thị Hiền (mẹ Phan Văn Đức) cho hay, mọi công việc đều được bà con hàng xóm chuẩn bị nên gia đình chỉ góp công.

Lang que tuyen thu Phan Van Duc gop ga, heo mo hoi co vu doi tuyen Viet Nam
Mẹ Văn Đức phụ giúp hàng xóm chuẩn bị bữa tiệc.

“Tôi nghĩ trận chung kết lượt đi giữa đội tuyển Việt Nam sẽ gặp rất nhiều áp lực và khó khăn nhưng tôi tin đội tuyển chúng ta sẽ giành chiến thắng với tỉ số 1-0 hoặc 2-1”, bà Hiền nói và gửi lời chúc Văn Đức cũng như đồng đội của con trai mình tự tin, mạnh mẽ và chiến đấu hết sức mình vì màu cờ Tổ quốc.

Lang que tuyen thu Phan Van Duc gop ga, heo mo hoi co vu doi tuyen Viet Nam
Các cụ già cũng một tay phụ giúp gia đình chuẩn bị trầu cau.
Lang que tuyen thu Phan Van Duc gop ga, heo mo hoi co vu doi tuyen Viet Nam
Một sân khấu nhỏ cũng được lắp đặt để chuẩn bị cho phần trình diễn văn nghệ trước trận bóng.
Lang que tuyen thu Phan Van Duc gop ga, heo mo hoi co vu doi tuyen Viet Nam
Bà Hiền gửi lời chúc và mong con trai tự tin, cống hiến hết mình.

Không khí cũng nhộn nhịp không kém tại nhà Công Phượng tại xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) khi người dân địa phương đã cùng nhau có mặt tại nhà tiền đạo số 14 này để chia vui và chờ xem màn trình diễn của cầu thủ này trong trận chung kết tối nay.

Lang que tuyen thu Phan Van Duc gop ga, heo mo hoi co vu doi tuyen Viet Nam
Gia đình Công Phương mở tiệc chiêu đãi người dân địa phương trước trận bóng.

Sau bàn thắng ở trận trước, giờ ai cũng rất trông chờ và mong đợi trận này Phượng sẽ được ra sân từ sớm và giữ được phong độ tốt. Tôi đoán Việt Nam sẽ giành chiến thắng với tỷ số 2-1”, bà Nguyễn Thị Hoa, mẹ Công Phương nói.

Lang que tuyen thu Phan Van Duc gop ga, heo mo hoi co vu doi tuyen Viet Nam
Bà Nguyễn Thị Hoa (mẹ Công Phượng) nấu ăn phục vụ dân làng tới xem đá bóng.

Tại Quảng trường Hồ Chí Minh (thành phố Vinh), Tỉnh đoàn Nghệ An cũng đã chuẩn bị một màn hình Led 70m2 để phục vụ người hâm mộ xứ Nghệ xem và cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam.

Ông Đào Văn Khai, Chủ tịch UBND xã Tăng Thành cho biết, chưa khi nào không khí bóng đá lại vui và rầm rộ như vậy ở địa phương này. Chính quyền địa phương cũng đang xin ý kiến cấp trên để phối hợp cùng gia đình Văn Đức tổ chức xem trận chung kết lượt về tại sân vận động xã sắp tới. Tỉnh đoàn Nghệ An cũng tung ra bộ slogan với nhiều thông điệp như “Xuống đường đi bão mang theo mão bảo hiểm”, “Quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, hãy là cổ động viên văn minh”, “Thương người lao công, quyết không xả rác”, “Phố tắt đèn, không nhấn kèn”…để kêu gọi đoàn viên thanh niên và người dân cổ vũ văn minh.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI