Lai dắt tàu cá chết máy trên vùng biển Hoàng Sa vào bờ

22/01/2015 - 15:23

PNO - PNO - Trưa 22/1, tàu SAR 412 lai dắt tàu cá BĐ 95744 TS do ông Hồ Thanh Cường làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng cùng 8 ngư dân vào bờ an toàn.

edf40wrjww2tblPage:Content

Lai dat tau ca chet may tren vung bien Hoang Sa vao bo

Lai dat tau ca chet may tren vung bien Hoang Sa vao bo

Ngày 17/1, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được thông báo gặp nạn của tàu BĐ 95744 TS từ vùng biển Hoàng Sa trong điều kiện thời tiết bất ổn, thuyền trưởng và ngư dân liên tục kêu cứu do tàu bị hỏng máy và thả trôi tự do.

“Tàu chết máy, trôi trên biển trong điều kiện thời tiết nguy hiểm. Gió mạnh cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, những con sóng cao 4m - 5m như muốn nuốt chững chiếc tàu. Từ lúc hỏng máy đến lúc chờ được cứu hộ, anh em lênh đênh trên biển cả 1 tuần liền. Nhiều lúc tưởng chừng sóng nuốt trọn con tàu và mọi người. Nhiều thuyền viên trẻ trên tàu khóc suốt. Đến lúc tàu cứu hộ tới, anh em tôi vỡ òa xúc động, sự sống hồi sinh”, thuyền trưởng Hồ Thanh Cường kể.

Nhận được thông tin cứu hộ tối ngày 17/1 nhưng phải đến ngày 19/1, tàu SAR 412 mới ra được biển ứng cứu ngư dân. Đến ngày 20/1, tàu cứu nạn SAR 412 tiếp cận được tàu cá gặp nạn của ngư dân Bình Định, đưa các ngư dân lên tàu chăm sóc sức khỏe.

Trong ngày 22.1, UBND tỉnh Bình Định trao tặng bằng khen cho lực lượng cứu hộ tàu SAR 412.

THU DỊU

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI