Kỷ luật một loạt lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cao cấp

08/07/2019 - 18:07

PNO - Nguyên Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh bị đề nghị kỷ luật vì sai phạm trong quyết định chủ trương cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại cảng Quy Nhơn, Quảng Ninh và thiệt hại trong việc BHXH Việt Nam cho công ty ALC II vay tiền.

Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Vũ Văn Ninh, trong thời gian giữ chức Phó thủ tướng đã làm trái kết luận của Bộ Chính trị, có vi phạm trong quyết định chủ trương thực hiện cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại các cảng ở Quy Nhơn, Quảng Ninh.

Ky luat mot loat lanh dao, nguyen lanh dao cao cap
Nguyên Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh bị đề nghị kỷ luật

Ngoài ra, trong thời gian giữ chức Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính kiêm Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam, ông Ninh đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, để xảy ra thiệt hại lớn cho nhà nước trong việc Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho Công ty Cho thuê tài chính II (ALC II) vay tiền. Vụ việc khiến nhiều cán bộ, đảng viên liên quan bị xử lý hình sự.

Ngoài ông Vũ Văn Ninh, ba thứ trưởng Bộ Giao thông - Vận Tải, gồm: Nguyễn Văn Công, Nguyễn Ngọc Đông, Nguyễn Nhật và Ban cán sự đảng nhiệm kỳ 2011 - 2016 của Bộ GT-VT cũng bị đề nghị kỷ luật.

Kết luận kỳ họp thứ 37 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng thể hiện các sai phạm tại Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Đồng Nai, Giám đốc, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.

Hai nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông là ông Đỗ Thế Nhữ và Nguyễn Đức Luyện bị kỷ luật cảnh cáo về các sai phạm trong việc giao đất rừng, cho thuê đất, cho thuê rừng.

Nguyên Phó giám đốc Sở Y tế Đắc Nông - Nguyễn Mạnh Cường bị kỷ luật cảnh cáo về vi phạm trong đầu tư, mua sắm, quản lý, sử dụng trang thiết bị y tế, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

B.T.N.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI