Kinh tế TP.HCM tăng trưởng mạnh, dự kiến GDP đạt 9,8%

27/11/2015 - 07:38

PNO - Đó là thông tin tại hội nghị kinh tế-văn hóa-xã hội và quốc phòng an ninh tháng 11 và 11 tháng của năm 2015 được UBND TP.HCM tổ chức vào ngày 26/11.

Theo đánh giá của Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, 11 tháng qua, kinh tế của thành phố tiếp tục tăng trưởng mạnh, dự kiến tăng trưởng GDP năm nay sẽ đạt 9,8%, GRDP đạt 7,72%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đều tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ.

Từ kết quả thực hiện của các ngành, các lĩnh vực, tính đến hết tháng 11 này cho thấy: 17/18 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2015 của TP HCM đã đạt và vượt kế hoạch. Trong đó, ngân sách thu trên 247.000 tỷ đồng, tăng 5,6% so với cùng kỳ; tổng dư nợ tín dụng tăng 14%; kim ngạch xuất khẩu - không tính dầu thô đạt 24,3 tỷ USD, tăng hơn 11% so với cùng kỳ…

Kinh te TP.HCM tang truong manh, du kien GDP dat 9,8%
11 tháng của năm 2015, kinh tế của thành phố tiếp tục tăng trưởng mạnh, dự kiến tăng trưởng GDP năm nay sẽ đạt 9,8%.

So với tháng 11-2014, chỉ số giá tiêu dùng giảm 0,45%, chỉ số giá tiêu dùng bình quân 11 tháng so với cùng kỳ tăng 0,27% và dự kiến thời điểm cuối năm nay giảm 0,09% so với năm ngoái, góp phần đáng kể để thành phố kiểm soát lạm phát.

Các lĩnh vực công nghiệp và nông nghiệp có mức tăng trưởng cao. Chỉ số phát triển công nghiệp (IIP) của thành phố 11 tháng tăng 7,7% so với cùng kỳ, cơ cấu nội bộ ngành công nghiệp có bước chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng của các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo.

Giá trị sản xuất nông nghiệp 11 tháng ước đạt 10.735 tỷ đồng, tăng 6,1% so với cùng kỳ, cơ cấu nông nghiệp tiếp tục chuyển dịch theo hướng nông nghiệp đô thị, hiệu quả. Tính đến hết tháng 11, 17/18 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2015 của TP Hồ Chí Minh đã đạt và vượt kế hoạch.

Ngành xây dựng phục hồi, bất động sản tồn đọng giảm từ hơn 14 ngàn căn hộ xuống còn hơn 2 ngàn căn, góp phần quan trọng đưa chỉ số phát triển công nghiệp tăng 7,8%, cao hơn hẳn cùng kỳ năm trước.

Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân cho rằng, nhìn nhận tình hình kinh tế - xã hội thành phố 11 tháng để các ngành, các địa phương thực hiện quyết liệt hơn nữa nhiệm vụ của mình trong tháng còn lại của năm, đưa các chỉ tiêu chủ yếu vượt cao nhất có thể.

Để đạt được con số GDP dự kiến này và hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội từ nay đến hết năm 2015 và tạo tiền đề cho năm 2016, các sở, ban ngành, địa phương và doanh nghiệp thành phố cần chuẩn bị tốt nguồn nguyên liệu đáp ứng hoạt động sản xuất, kinh doanh phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán Bính Thân.

Bên cạnh đó, các sở, ngành thành phố cần tăng cường các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp và chuẩn bị cho công tác chuẩn bị hội nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN vào cuối năm nay; trong đó, chú trọng các công tác chuẩn bị về tài chính, thuế, giáo dục, y tế, thương mại, việc làm…

Phương Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI