Kiệt sức, tử vong sau một đêm thức trắng tưới nước cứu đồi chè

30/06/2019 - 21:03

PNO - Sau một đêm thức trắng bơm nước để cứu đồi chè đang có nguy cơ chết cháy, người đàn ông 32 tuổi kiệt sức, ngã nhào xuống hồ nước, tử vong.

Khoảng 7g sáng 30/6, người dân phát hiện anh Hoàng Văn Đạo (32 tuổi, Bí thư chi đoàn kiêm Thôn đội trưởng thôn 2, xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) đã tử vong ở hồ nước phía dưới đồi chè của gia đình nên trình báo cơ quan chức năng.

Kiet suc, tu vong sau mot dem thuc trang tuoi nuoc cuu doi che
Ảnh minh họa: Nắng nóng kỷ lục kéo dài cả tháng qua đã khiến gần 1.000ha chè ở Nghệ An khô lá, chết cháy

“Bước đầu nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Đạo được xác định là do kiệt sức” - ông Phạm Xuân Lực, Chủ tịch UBND xã Thanh Mỹ, cho biết.

Ông Lực cho biết thêm, anh Đạo ngày làm thợ xây, đêm về tranh thủ tưới nước để cứu đồi chè của gia đình đang có nguy cơ chết cháy vì nắng nóng. Tối 29/6, anh Đạo mượn được máy bơm của hàng xóm nên tranh thủ tưới nước xuyên đêm để kịp trả máy vào sáng hôm sau.

Đến gần 7g sáng, khi đã tưới nước xong, anh Đạo mang vòi xuống rửa thì gục luôn xuống hồ nước.

Theo ông Lực, xã này có khoảng 50ha chè do người dân trồng. Nắng nóng kéo dài suốt cả tháng qua đã khiến khoảng 20% diện tích chè bị chết cháy.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI