Khu trục hạm New Zealand thăm TP.HCM

25/09/2018 - 16:38

PNO - Trưa 25/9, tàu hải quân New Zealand HMNZS Te Mana F77 do Trung tá Lisa Hunn, thuyền trưởng làm trưởng đoàn cùng 178 thủy thủ đã cập cảng Sài Gòn, bắt đầu chuyến thăm TP.HCM từ ngày 25-29/9.

Khu truc ham New Zealand tham TP.HCM
Tàu Te Mana là một trong hai chiến hạm chủ lực của Hải quân Hoàng gia New Zealand (RNZN), bên cạnh tàu Te Kaha từng thăm Đà Nẵng vào tháng 6/2017.
Khu truc ham New Zealand tham TP.HCM
Chuyến thăm lần này là một phần của quá trình phát triển hợp tác quốc phòng giữa hai nước Việt Nam - New Zealand.
Khu truc ham New Zealand tham TP.HCM
Tại lễ đón tàu, Phó Lữ đoàn Trưởng Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân Nguyễn Ngọc Anh vui mừng chào đón và chúc đoàn hải quân New Zealand có chuyến thăm thành công tại TP.HCM. Trung tá Lisa Hunn cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Bộ tư lệnh Hải quân Việt Nam, Sở Ngoại vụ TP.HCM và bày tỏ vui mừng khi được đến thăm thành phố.
Khu truc ham New Zealand tham TP.HCM
Tàu Te Mana là tàu hộ vệ tên lửa có sức mạnh chiến đấu đầy uy lực của Hải quân Hoàng gia New Zealand. Tàu có chiều dài 118m, chiều rộng 14,8m, lượng giãn nước 3.600 tấn, đạt vận tốc tối đa 27 hải lý/giờ.
Khu truc ham New Zealand tham TP.HCM
Te Mana có khả năng phòng không, chống ngầm, đối hạm, tuần thám, đánh chặn và trinh sát. Tàu được trang bị tên lửa phòng không tầm ngắn RIM-7 Sea Sparrow và tầm trung RIM-162 ESSM, ngư lôi chống ngầm hạng nhẹ Mark 46 và một trực thăng hải quân SH-2G Super Seasprite.
Khu truc ham New Zealand tham TP.HCM
Bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ lãnh hải New Zealand và cứu hộ cứu nạn, tàu còn tham gia vào các hoạt động hợp tác với các đồng minh của New Zealand trong an ninh khu vực và toàn cầu.
Khu truc ham New Zealand tham TP.HCM
Bên trong tàu được trang bị nhiều trang thiết bị hiện đại.
Khu truc ham New Zealand tham TP.HCM
Dàn rađa trên tàu Te Mana.
Khu truc ham New Zealand tham TP.HCM
Trong chuyến thăm TP.HCM, thủy thủ đoàn của tàu sẽ tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa và gặp gỡ học sinh trường THCS Minh Đức.

Thăng Bình

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI