Khởi tố vụ cháy cạnh Bệnh viện Nhi Trung ương làm vợ chồng tử vong

26/09/2018 - 20:15

PNO - Chiều 26/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an Q.Ba Đình, TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy", trong vụ cháy ngày 17/9, cạnh Bệnh viện Nhi Trung Ương.

Qua điều tra ban đầu, Cơ quan CSĐT cho biết, nguyên nhân vụ cháy nhiều khả năng do chập mạch điện trên đường dây dẫn từ tầng 1 lên tầng 2 nhà ông Nguyễn Thế Hiệp (còn gọi Hiệp "khùng") trú tổ 15, P.Ngọc Khánh, Q.Ba Đình làm cháy lớp vỏ cách điện, sau đó cháy lan ra xung quanh. 

Theo Cơ quan CSĐT, vừa qua, đã triệu tập ông Hiệp đến cơ quan công an làm việc và đang củng cố hồ sơ làm rõ vụ việc. 

Khoi to vu chay canh Benh vien Nhi Trung uong lam vo chong tu vong
Cơ quan chức năng tìm kiếm nạn nhân tối ngày 21/9

Trao đổi với chúng tôi, ông Hiệp thừa nhận: "Sau khi vụ việc xảy ra, tôi đã bị Cơ quan CSĐT triệu tập làm việc nhiều lần. Từ đó đến nay, tôi đã đến tận nhà nạn nhân thắp hương và hỗ trợ gia đình nạn nhân hai lần, mỗi lần 15 triệu đồng. Giờ tôi chỉ biết chờ kết luận từ cơ quan công an". 

Khoi to vu chay canh Benh vien Nhi Trung uong lam vo chong tu vong
Người dân hoang mang khi phát hiện có người tử vong

Vụ cháy bùng phát khoảng 17h ngày 17/9 tại ngõ 879 Đê La Thành (cạnh Bệnh viện Nhi Trung ương). Hậu quả làm anh Tạ Văn Tính (SN 1976) và chị Hạ Thị Lành (SN 1977) ở Thị trấn Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ tử vong. Anh Tính và chị Lành là vợ chồng đang thuê nhà ở đây để chăm sóc con vừa mới sinh được khoảng 2 tháng tuổi đang nằm ở Bệnh viện Nhi Trung ương.

Bên cạnh đó, vụ cháy còn khiến 20 căn nhà bị hư hỏng, ảnh hưởng đến cuộc sống của 31 hộ dân với 99 nhân khẩu. Ước tính, thiệt hại gần 3 tỷ đồng.

Khoi to vu chay canh Benh vien Nhi Trung uong lam vo chong tu vong
Ông Hiệp - chủ khu trọ nơi xảy ra cháy

Hiện cơ quan chức năng và các nhà hảo tâm đã hỗ trợ và ủng hộ bước đầu cho 20 hộ gia đình bị thiệt hại số tiền 263 triệu đồng. Gia đình 2 nạn nhân bị tử vong đã được hỗ trợ số tiền 96 triệu đồng và lo việc chôn cất, mai táng cho nạn nhân. Hiện cháu bé đang được Bệnh viện Nhi Trung ương chăm sóc hoàn toàn miễn phí.

An Vũ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI