Khởi tố, tạm giam 2 người xưng nhà báo cưỡng đoạt tiền nhiều chủ lò than

14/12/2019 - 11:05

PNO - Xưng là nhà báo, đến các lò than đề nghị đưa tiền nếu không sẽ viết bài phản ánh cơ sở làm ô nhiễm môi trường. 2 đối tượng đã bị khởi tố, tạm giam 3 tháng về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Ngày 14/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 3 tháng đối với 2 đối tượng Nhâm Tiến Dũng (sinh năm 1970, trú huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, phóng viên Tạp chí Môi trường và Xã hội) và Trịnh Thị Hoài (sinh năm 1991, trú huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, cộng tác viên Tạp chí Môi trường và Xã hội) để điều tra về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".

Khoi to, tam giam 2 nguoi xung nha bao cuong doat tien nhieu chu lo than
Hai đối tượng Hoài và Dũng tại cơ quan công an

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trưa 23/11 Dũng và Hoài đến cơ sở sản xuất than của chị N.T.T tại huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai. Chị T. đi vắng nên Dũng đã gọi điện thoại cho chị T., xưng là phóng viên rồi nói rằng lò than của chị T. gây ô nhiễm môi trường, đề nghị phải đưa tiền nếu không sẽ viết bài phản ánh lên báo để các cơ quan chức năng biết. Lo sợ, chị T. đồng ý sẽ đưa cho Dũng 1 triệu đồng.

Chiều cùng ngày, Dũng và Hoài tiếp tục đến lò than của anh N.T.T tại xã Ia Yok, huyện Ia Grai. Anh T. cũng không có nhà. Bằng kịch bản cũ, ông Dũng gọi điện thoại cho anh T. nói lò than của anh T. gây ô nhiễm môi trường. Anh T. cũng lo sợ nên đồng ý đưa tiền Dũng.

Ngày 24/11, tại quán cà phê Muồng thuộc thôn Văn Yên, xã Ia Yok, khi 2 đối tượng Dũng và Hoài đang nhận số tiền 5 triệu đồng của anh T. thì lực lượng Công an huyện Ia Grai phát hiện, bắt quả tang.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định bằng thủ đoạn tương tự, các đối tượng đã cưỡng đoạt tài sản của 6 chủ lò than khác tại huyện Chư Sê, huyện Chư Prông tỉnh Gia Lai với số tiền xác định tới thời điểm hiện tại là 18,3 triệu đồng.

Cụ thể, Dũng và Hoài đã nhận 3,1 triệu đồng của 3 người trên địa bàn huyện Ia Grai gồm: ông N.V.M. (sinh năm 1969, trú tại làng Dê Lung 2, xã Ia Tô) 1 triệu đồng; ông P.V.P (sinh năm 1959, trú tại làng Dê Lung 2, xã Ia Tô) 1,1 triệu đồng; bà N.T.(sinh năm 1960, trú tại thôn Chư Hậu 5, xã Ia Yok) 1 triệu đồng...

Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Gia Lai đề nghị các cá nhân, tổ chức bị 2 đối tượng Dũng và Hoài cưỡng đoạt tài sản với thủ đoạn tương tự liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra để trình báo. 

B.T.L

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI