Khởi tố em trai sát hại anh ruột bị tâm thần

16/08/2019 - 09:51

PNO - Người em trai sát hại anh ruột ở Quảng Nam đã bị khởi tố, bắt tạm giam. Đối tượng này từng bị giàn giáo rơi trúng đầu, ảnh hưởng đến thần kinh.

Sáng 16/8, Đại tá Nguyễn Đức Dũng - Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho hay Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Ngô Hữu Nên (SN 1985, trú xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về hành vi “giết người”.

Khoi to em trai sat hai anh ruot bi tam than
Đối tượng Nên tại cơ quan điều tra

Theo thông tin ban đầu, anh ruột của Nên là Ngô Hữu H. (SN 1976, trú cùng địa phương) bị mắc bệnh tâm thần nên hay đi xin tiền của người quen, hàng xóm. Khoảng 23 giờ đêm 10/8, Nên cùng anh H. nhậu tại nhà Nên. Sau một hồi, giữa cả hai xảy ra cãi vã khi Nên nhắc chuyện anh trai mình đi xin tiền. Bức xúc vì bị em nhắc nhở, H. đánh Nên, sau đó Nên tức giận xuống bếp lấy dao kề cổ dọa giết anh trai.

Vụ việc được mọi người can ngăn, anh H. sau đó bỏ về nhà.

Vài giờ sau, Nên sang nhà anh H., phát hiện anh H. đang nằm ngủ, đối tượng này dùng dao và gậy gỗ tấn công khiến anh H. tử vong.

Gây án xong, Nên ra nghĩa địa trốn, sau đó được gia đình vận động đi đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, Nên khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Có thông tin cho biết Nên có thời gian đi làm phụ hồ và bị giàn giáo rơi trúng đầu nên ảnh hưởng về thần kinh.

Hạ Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI